Pháp luật

Rượu say, cầm kéo đâm người tử vong vì mâu thuẫn vặt

Trong lúc rượu ngà ngà say, bực tức do mâu thuẫn vặt, Thành đã dùng kéo đâm Đặng A gục tại chỗ rồi chết trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT- CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Đình Thành (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Trịnh Đình Thành

Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, tối 3/6, Trịnh Đình Thành và nhóm bạn cùng quê đến xưởng cơ khí của anh Mai Văn K (SN 1982, ở xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) chơi, uống rượu.

Lúc này, Mai Văn K. rủ thêm Đặng A (SN 1989, cùng ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và một số người khác đến giao lưu.

Trong lúc rượu ngà ngà say, khoảng 21h, Đặng A hỏi xin số điện thoại của Thành, thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Đặng A cầm chiếc điện thoại di động ném trúng mặt Thành, gây chảy máu. Được mọi người can ngăn nên hai bên dừng lại.

Sau khi rượu xong, cả nhóm dọn dẹp để tổ chức hát karaoke tại nhà K, còn Thành đi ra ngoài hút thuốc. Trong lúc vẫn bực tức chuyện bị Đặng A ném điện thoại vào mặt, Thành nhìn thấy một chiếc kéo. Đối tượng nhặt chiếc kéo đi vào trong, đâm một nhát vào ngực Đặng A, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên anh A. đã tử vong./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP