Người đương thời

Nữ sinh Hà Tĩnh đoạt HCĐ Olympic Toán quốc tế năm 2015

Năm 2015, cả 6 thành viên đoàn Olympic Toán học Việt Nam đều đoạt huy chương; Trong đó có 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và em Nguyễn Thị Việt Hà giành huy chương Đồng.

hatinh24h

Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 5 trên tổng số 104 đoàn dự Olympic Toán học quốc tế lần thứ 56, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa DCND Triều Tiên. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong mấy năm gần đây của đội tuyển Olympic Toán Việt Nam.

Nữ sinh Nguyễn Thị Việt Hà đoạt huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2015

Nguyễn Thị Việt Hà sinh ngày 17/8/1997 trong một gia đình có 2 anh em; bố là kỹ sư xây dựng, mẹ là giáo viên Toán Trường THCS Hưng Đồng – thành phố Hà Tĩnh. Anh trai Hà từng là cựu học sinh chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đang là năm thứ 4 sinh viên ĐH Y Khoa Hà Nội. Hiện gia đình Hà cư trú tại Phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh (quê gốc ở Thạch Tân, huyện Thạch Hà). Việt Hà học giỏi từ nhỏ, liên tục đạt học sinh giỏi, đặc biệt là môn Toán. Năm lớp 7, Việt Hà đoạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc cờ vua miền Trung. Năm học lớp 11, Hà đoạt giải Nhì Quốc gia môn Toán lớp 12; năm nay lớp 12, em tiếp tục đoạt giải Nhì Quốc gia môn Toán.

Sở GD&ĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP