Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc từng muốn bỏ nghề vì tin đồn "làm gái"

Trải lòng về khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ những góc khuất đằng sau ánh hào quang. Cô từng muốn bỏ nghề vì tin đồn làm gái.

Ninh Dương Lan Ngọc là khách mời đầu tiên của quán ăn hạnh phúc

Trong tập phát sóng đầu tiên của chương trình truyền hình Bistro K - Quán ăn hạnh phúc (phát sóng HTV2 và TodayTV, YouTV, FPT và FPT Play), khách mời của "quán ăn" Ninh Dương Lan Ngọc đã có những tiết lộ về bản thân đầy xúc động.

Cô chia sẻ, thời điểm mới bước chân vào con đường nghệ thuật, cô vướng không ít tin đồn cho rằng cô làm gái, khiến cô bị áp lực đến nỗi muốn bỏ nghề. Ninh Dương Lan Ngọc nói: "Thời tới đỡ không kịp" là những gì mà tôi nhận được. Thành công và nổi tiếng, đó là may mắn của tôi ở thời điểm hiện tại. Có thời điểm, tôi khá hoang mang bởi mọi thứ đến quá nhanh. Kèm theo sự nổi tiếng là những lời đồn thổi. Nhưng bây giờ sau nhiều năm làm nghể, tôi đã quen với nhiều thứ. Điều tôi làm bây giờ, chỉ là làm hết sức những gì mình có thể. Những lời đồn, chưa bao giờ hết nhưng lúc này, tôi cũng biết mình chỉ cần "nạp" những thông tin đúng là đủ rồi".

Cô chia sẻ từng muốn bỏ nghề vì bị đồn làm gái

Giống như bao cô gái khác, Ninh Dương Lan Ngọc cũng mơ về giấc mơ "gia đình và những đứa trẻ". Đặc biệt, cô tiết lộ cô muốn sinh bốn, năm đứa con. Nhưng, "lúc này thì chưa thích hợp vì vẫn còn nhiều chuyện phải hoàn thành. Duyên đến mình nhận. Cuộc đời này đều có số phận cả", cô nói.

Bên cạnh những tiết lộ thú vị về chuyện đời, chuyện nghề của Lan Ngọc, những món ăn được đầu bếp Lee Wook Jung cất công chuẩn bị cũng thu hút sự quan tâm. Dưới góc quay đậm chất điện ảnh của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito, những món ăn trở nên hấp dẫn và thu hút. Chính điều này là "chất xúc tác" để vị khách chính của chương trình chia sẻ nhiều hơn. Trong một tình huống, Ninh Dương Lan Ngọc vì quá thích thú trước món ăn của Lee Wook Jung phải thốt lên rằng: "Em phải ăn nhiều để mập như chị Hari Won".

Cô hào hứng chia sẻ sẽ sinh 4,5 đứa con sau khi kết hôn

Bistro K - Quán ăn hạnh phúc là chương trình thực tế với format kết hợp giữa phim - talkshow và ẩm thực do bộ độ đạo diễn Bảo Nhân & Namcito kết hợp cùng đối tác Furmo DT và đài KBS Hàn Quốc thực hiện. Chương trình bao gồm 10 tập với thời lượng 45 phút cho mỗi tập và được thể hiện dưới hình thức phim ngắn.

Bối cảnh một quán ăn Hàn Quốc sẽ là nơi đón tiếp khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và xứ sở Kim Chi. Thông qua những món ăn có khả năng "hàn gắn tâm hồn" từ bàn tay tài hoa của đầu bếp Lee Wook Jung, ngay sau khi ra khỏi "Bistro K - Quán ăn hạnh phúc", các vị thực khách sẽ vơi bớt mệt mỏi và trút bỏ lo âu để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình.

Tác giả: THÙY TRANG

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP