Xã hội

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, Quảng Bình bị cô lập trong nước lũ

Nước lũ dâng cao, đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Hà Tĩnh, Quảng Bình trong biển nước. Nhiều xã đã bị cô lập hoàn toàn.

Tại Hà Tĩnh:

Vùng núi tiếp tục mưa lớn, đến trưa ngày hôm nay (9/10), lượng mưa đo được tại Hương Khê là 398,6 mm. Công với việc thủy điện Hố Hô xả lũ, đã khiến nước các dòng sông dâng cao.

Kết quả đo mực nước sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lên mức 12,7 m.

Theo thống kê, toàn huyện Hương Khê hiện có 5 xã gồm Hương Liên, Lộc Yên, Hương Thuỷ, Điền Mỹ, Hương Giang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ngoài ra, 9 xã khác bị ngập cục bộ.

Giao thông trên QL15A đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh lộ 553 đoạn qua xã Lộc Yên ngập sâu trong nước, giao thông bị tê liệt.

Lãnh đạo UBND huyện Hương Khê cho biết, đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị và triển khai phương án đối phó lũ lụt, ngập úng và sạt lở.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại ở Hà Tĩnh:

Tại Quảng Bình:

Đến chiều nay (9/10), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ lớn đã làm 12.616 nhà dân bị ngập, trong đó nặng nhất ở các huyện Minh Hóa với xã Tân Hóa có 550 nhà ngập sâu 1 m - 2,5 m, trường học ngập từ 0,5 m - 2 m, trụ sở làm việc ngập 1,5 m.

Riêng huyện Quảng Ninh có 4.338 nhà/13 xã, thị trấn, ngập sâu từ 0,5 m - 1 m và ngập tại trụ sở chính quyền xã Trường Sơn. Huyện Lệ Thủy có 7.650 hộ bị ngập nước.

Nhiều tuyến Quốc lộ trên toàn địa bàn tỉnh vẫn đang bị chia cắt cục bộ như: tại Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km17+00, Quốc lộ 1A Km681+500, Quốc lộ 12A (đoạn qua thị trấn Quy Đạt) ngập từ 30-40cm, một số điểm tại Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C bị sụt trượt mái ta luy khiến đường đá tràn ra mặt đường gây tắc cục bộ…

Giao thông trên 2 tuyến quốc lộ 9B, 9C bị tê liệt. Trong đó, đoạn đường từ ngã 3 Tăng Ký (từ km 37 đến km 39) đi Chút Mút, đường Kho Rin vào bản Bạch Đàn, quốc lộ 9C (đoạn km33+100) bị sạt lở nặng. Hiện tại, 2 ngầm 23 và ngầm 25 trên tuyến quốc lộ 9B vẫn còn ngập nước sâu không thể lưu thông.

Nhiều địa bàn bị chia cắt, cô lập. Cụ thể, tại huyện Minh Hóa (16 bản/3 xã), gồm: bản Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ-Tà Vơng, Lòm, Cha Oóc, Cây Dừa/xã Trọng Hóa; các bản Tà Rà, Hà Nông, Ka Vi, Oóc, Ka Ai, Ka Định/xã Dân Hóa; các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ/xã Thượng Hóa.

Các cầu tràn, khe, cầu bị ngập: có 12 điểm (Tân Hóa: 02, Hồng Hóa: 01, Dân Hóa: 02, Trọng Hóa: 03, Thượng Hóa: 02, Hóa Sơn: 01, Minh Hóa: 01). Huyện Tuyên Hóa (03 thôn, bản/01 xã): Bản Hà, thôn 1 Bắc Sơn, thôn 5 Thanh Lạng/xã Thanh Hóa.

Huyện Bố Trạch (6 bản/1 xã), gồm: bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Nôồng Cũ, Nôồng Mới, Chăm Pu bản/xã Thượng Trạch.

Huyện Quảng Ninh có 5 xã bị chia cắt giao thông, gồm: Trường Xuân, Trường Sơn, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh. Huyện Lệ Thủy (07 bản/02 xã): Các bản Tân Ly, Bạch Đàn/xã Lâm Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng, Bang, Hà Lẹc, Chuôn/xã Kim Thủy. Huyện Quảng Trạch: Xã Phù Hóa, thôn Kinh Nhuận xã Cảnh Hóa, thôn Thuận Hòa, xã Liên Trường).

Huyện Lệ Thủy có 7.650 hộ bị ngập, chủ yếu tại các xã: Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, TT Kiến Giang, Lộc Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy.

Một số hình ảnh ghi lại ở miền núi Quảng Bình:

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

  Từ khóa: mưa lũ , Quảng Bình , Hà Tĩnh , cô lập

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP