Pháp luật

Nhậu say, đánh chết bạn nhậu vì ghen tuông

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hưng (49 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tù chung thân về 2 tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 15/7/2018, bị cáo Lê Trung Hưng tổ chức nhậu tại nhà. Cuộc nhậu còn có sự tham gia của bà Hoa (48 tuổi, bạn gái Hưng), ông P. (41 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) và một người khác.

Do sức khỏe yếu nên chủ tọa cho bị cáo Hưng ngồi trong phiên xét xử

Do sức khỏe yếu nên chủ tọa cho bị cáo Hưng ngồi trong phiên xét xử

Đến 14h30 cùng ngày thì cuộc nhậu đã tàn; lúc này do nghi ngờ bà Hoa và P. có tình cảm với nhau nên Lê Trung Hưng đánh ông P. “nhừ tử”. Chưa hả giận, ông Hưng quay sang bà Hoa rồi túm tóc và tiếp tục đánh người phụ nữ này.

Chưa hết, ông Hưng chở bà Hoa đến nghĩa địa của thôn Hà Tây 1 (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) và tiếp tục dùng cây đánh nạn nhân. Sau khi hành hạ chán chê người yêu mình, ông Hưng chở bà Hoa đến quán nhậu tiếp tục uống bia. Khoảng 21h cùng ngày, Hưng quay về nhà mình thì phát hiện ông P. đã tử vong.

Tại bản kết luận giám định tử thi, ông P. chết do chấn thương ngực, bụng và gãy cung bên xương sườn; dập phổi, tràn máu khoang màng phổi phải, vỡ gan phải, tràn máu ổ bụng, choáng mất máu cấp, suy hô hấp cấp và trụy tim mạch không hồi phục.

Còn đối với bà Hoa, theo bản giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng, thương tích bà là 5%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Hưng án tù chung thân về tội “giết người”, một năm tù về tội “cố ý gây thương tích”; tổng hợp hai hình phạt dành cho bị cáo là chung thân.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP