Người đương thời

Nguyễn Trọng Thủy: Khát vọng vươn tới tầm cao

Sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ thuộc xã An Lộc (Lộc Hà – Hà Tĩnh) Nguyễn Trọng Thủy học sinh lớp 9 Trường THCS Bình – An – Thịnh từ nhỏ đã được bạn bè, làng xóm đánh giá là một cậu bé thông minh sáng dạ. Gia đình Thủy thuộc diện cận nghèo trong xã, nhà có 2 anh em đều ngoan ngoãn và học giỏi. Với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hồn nhiên ít ai nghĩ rằng Thủy lại có thể làm được nhiều điều mà bạn bè cùng tuổi phải ngỡ ngàng khâm phục.

Năm 2013 tại triễn lãm sáng tạo trẻ quốc tế tổ chức ở Malaysia, với mô hình “FAN LED” ứng dụng thiết thực trong công tác giảng dạy các môn vật lý và toán học tại các trường THCS đã mang về tấm huy chương vàng cho Việt Nam. Năm 2014, với mô hình  “|ROBOT thám hiểm diều khiễn WIFI” đạt giải nhất Quốc gia, cũng tại triển lãm sáng tạo quốc tế tổ chức ở Malaysia mô hình “ROBOT tránh vật cản” đã mang về cho đội tuyển Việt Nam tấm huy chương bạc. Không tự mãn với bản thân, Thủy luôn tìm tòi và chịu khó trong học tập. Ngoài giờ học trên lớp, Thủy thường giành nhiều thời gian vào mạng để tự học. Nói về những thành công của mình Thủy chia sẻ: Từ năm 2010 đang còn là học sinh lớp 5, em rất tò mò khám phá những đồ dùng bằng điện tử trong nhà như tivi, quạt điện rồi mày mò khám phá có khi cả ngày cứ loay hoay mở ra rồi lắp vào và đôi khi bị mẹ mắng (Thủy cười)Bản tính thông minh cộng với niềm đam mê mãnh liệt Thủy ngày đêm tìm tòi học hỏi, bằng việc vào mạng Internet để tham khảo những mô hình hay môi trường học tập tốt tại trường, cùng với sự hướng dẫn thầy cô đã giúp Thủy vượt qua những khó khăn trở ngại để đến với những thành công. Trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị Tâm – Mẹ em Nguyễn Trọng Thủy nói: Lúc đầu cả nhà đều phản đối niềm đam mê của cháu vì tôi sợ Thủy sẽ lơ là việc học tập, tuy nhiên vì Thủy quá kiên trì sáng tạo những mô hình nên bố mẹ đều ủng hộ, mỗi một mô hình Thủy xin mẹ 2 đến 3 triệu chi phí để mua vật liệu, trang thiết bị mặc dù gia đình rất khó khăn nhưng chúng tôi luôn ủng hộ con hết mình. Rồi dần dần có những giải thưởng Thủy dành dụm tiền để mua vật liệu sáng tạo ra những mô hình mới.

Được biết Thủy còn là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của trường, cậu thường dành thời gian rảnh rỗi để đá bóng với các bạn và giúp mẹ làm việc nhà. Ước mơ của cậu trong tương lai là trở thành một lập trình viên, nhà quản trị mạng giỏi. Nhìn lại những thành tích mà Nguyễn Trọng Thủy đã đạt được, Thủy xứng đáng là một tấm gương sáng cho Thiếu niên, nhi đồng Lộc Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung noi theo.

Đức Điệp – Huyện đoàn Lộc Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP