Nghi Xuân

Nghi Xuân: Triệt phá nhiều vụ án trộm cướp tài sản và mại dâm

Thực hiện đợt cao điểm thi đua chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 – 18/4/2016), trong 03 ngày 08 – 11/4, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ liên tiếp 04 vụ phạm pháp hình sự (02 vụ cướp tài sản, 01 vụ chứa mại dâm, 01 vụ trộm cắp tài sản), bắt giữ, khởi tố 04 đối tượng.

Khoảng 22h30’ ngày 08/4, Trịnh Văn Cường (1997) và Trịnh Văn Hải (1993), đều ở thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành khi chạy xe máy trên tuyến đường liên huyện Xuân Mỹ – Xuân Thành, thì gặp Trần Văn Tuyên, SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đi xe máy cùng chiều. Lấy lý do anh Tuyên điều khiển xe lạng lách nên Cường và Hải đã chặn đánh anh Tuyên. Sau đó, Cường đã lấy xe máy anh Tuyên, hiệu Honda Future, BKS 37G1-625.19.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngay lập tức, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Sau gần 02 tiếng đồng hồ thu thập lời khai bị hại, những người có liên quan, các tài liệu, chứng cứ để lại và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt lần theo các dấu vết nóng trong đêm tối, đến 00h30’, tổ công tác đã nhanh chóng bắt được đối trượng Cường khi tên này đang lẩn trốn ở trong rừng phi lao xã Xuân Thành và thu giữ phương tiện của bị hại về phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Trịnh Văn Cường đã tỏ thái độ quanh co, chối cãi, nhưng trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 12/4, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Cường về tội cướp tài sản.

Trần Văn Phúc tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào ngày 05/3/2016, tại gia đình chị Đinh Thị Tuyền (1973), ở xóm Hội Thành, xã Xuân Hội, trong lúc chị Tuyền đi vắng, có 03 đối tượng nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà, đánh cháu Võ Thành Đạt, SN 2007, (con trai chị Tuyền) và cướp 06 lon bò húc, 02 gói bánh kẹo và 300.000đ. Ngay sau khi nhận được tin báo của chị tuyền, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu. Sau hơn 01 tháng tích cực điều tra, soát xét, truy tìm các dấu vết, lên danh sách mô hình đối tượng, điều tra các đối tượng nghi vấn, đến ngày 10/4, Công an huyện đã làm rõ 03 đối tượng, gồm: Trần Văn Phúc (2001), ở xã Xuân Trường; Thái Phương Nam (2001) và Đà Tiến Hưng (2002), đều ở xã Xuân Hội.

Đối tượng Thái Phương Nam tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khi đi trên đường, quan sát thấy chị Tuyền ra khỏi nhà không khóa cửa nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi vào nhà, thấy cháu Đạt đang một mình xem tivi, sợ bị phát hiện, các đối tượng đã xông vào khống chế, đe dọa và đánh cháu. Sau đó, tiến hành lục soát, lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Hiện, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phúc, Thái Phương Nam về tội cướp tài sản, lập hồ sơ xử lý đối với Đà Tiến Hưng do chưa đủ tuổi khởi tố hình sự.

Một vụ án khác diễn ra vào ngày 05/4, tại nhà cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Loan, SN 1980, ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián, bị kẻ gian lấy trộm 2 chiếc xe đạp điện, tổng trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng. Ngay khi nhận được tin báo của chị Loan, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện đã nhanh chóng xuống hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu và nhanh chóng điều tra, làm rõ cháu Hoàng Đức Đạt (2004) ở thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián đã lấy trộm 2 chiếc xe trên. Đã thu hồi toàn bộ tài sản và lập hồ sơ xử lý đối với Đạt.

Đối tượng Nguyễn Thị Hậu tại cơ quan điều tra

Cũng trong những ngày cuối tuần, hồi 16h00’ ngày 09/4, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Hậu (SN 1983), trú tại thôn Thượng Hòa, xã Xuân Thành, là chủ nhà hàng Hoàng Anh, thuộc khu du lịch biển Xuân Thành đang có hành vi bố trí cho Lương Thị Liên (SN 1987), trú tại  xã Tiền Phòng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là nhân viên nhà hàng bán dâm cho Hồ Phú Cường (SN 1965), trú tại khối Bình Yên, P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An với giá 200.000 đồng tại phòng nghỉ của nhà hàng. Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hậu về hành vi chứa mại dâm.

Các vụ án trên đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, không bất kể thời gian buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ chiến sỹ công an huyện Nghi Xuân vẫn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

TRẦN CÔNG ĐẠI – CÔNG AN NGHI XUÂN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP