Di tích - Thắng cảnh

Nghi Xuân: Phát hiện 4 pho tượng quý hiếm ở ngôi đền cổ

Do không hiểu biết giá trị lịch sử, các cụ từ đã tô sơn đỏ lòe loẹt lên hai pho tượng ông phỗng cổ quý hiếm. Ảnh: Đức Hùng.

Hai cặp tượng cổ niên đại gần 400 năm bị tô sơn đỏ lòe loẹt vừa được nhà chức trách Hà Tĩnh phát hiện và đem về bảo tồn.
1-9062-1417772170.jpg

Chiều 5/12, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khảo sát nghiệp vụ, Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du đã phát hiện 4 pho tượng cổ bằng đá có niên đại thế kỷ 17 ở ngôi đền cổ Thần cô – Thần cậu (xã Xuân Hội, Nghi Xuân).

4 pho tượng được chia thành 2 cặp. Một cặp tượng ông phỗng tạc trong tư thế quỳ, hai tay nâng lên phía trước. Hai tượng còn lại là tượng quan tả – hữu, được tạc với thế đứng oai vệ, tay phải cầm gươm. Các tượng đều được chế tác từ đá xanh đen, cao 80-100 cm, chu vi thân tượng 40 cm, mỗi pho nặng khoảng 10 kg.

“Do cụ từ trông coi đền không biết các pho tượng trên là vật cổ quý hiếm ở Hà Tĩnh, có giá trị lịch sử nên đã lấy sơn đỏ tô lòe loẹt lên thân. Hiện Bảo tàng Hà Tĩnh đã lên phương án bảo tồn nguyên trạng kiến trúc mỹ thuật của những tượng cổ này”, ông Hạnh nói.

2-2386-1417772170.jpg

Ngôi đền Thần cô – Thần cậu từng bị bão cát vùi lấp, người dân chỉ tìm lại được 4 pho tượng, sau đó xây mới ngôi đền trên nền cũ và đặt tượng vào. Ảnh: Đức Hùng.

Về nguồn gốc 4 pho tượng, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban quản lý khu di tích đặc biệt Nguyễn Du thông tin, tượng được đặt tại đền Thần cô – Thần cậu từ thuở sơ khai khi đền mới xây dựng (từ cuối thời Lê – thế kỷ 17). Đây là đền thờ cá ông, phù trợ cho ngư dân vùng biển. Hàng năm vào dịp tháng giêng, ngư dân xã đều tổ chức lễ cầu ngư tại ngôi đền này.

Tới năm 1982, đền bị bão cát quét qua vùi lấp toàn bộ. Người dân đã đào cát lên lấy được 4 pho tượng, sau đó xây mới ngôi đền trên khu đất cũ rồi đặt 4 pho tượng vào trong để thờ tự.

Đức Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP