Pháp luật

Ngăn chặn nhóm giang hồ “nhí” hỗn chiến vì gợi ý “qua đêm”

Do đối tượng nữ trong nhóm thiếu tiền 1 thanh niên nhóm khác. Thanh niên này gợi ý “qua đêm” để trừ tiền nên cả nhóm cay cú mang mã tấu đến để dằn mặt. Rất may lực lượng Công an qua nắm tình hình đã triển khai lực lượng ngăn chặn vụ hỗn chiến.

Chiều nay (21/8), Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), cho biết: Qua tuần tra tại khu vực cầu mới thuộc ấp An Thới, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng), Công an phát hiện nhóm đối tượng cất giấu đao, kiếm, mã tấu chuẩn bị chém nhau với nhóm khác trên địa bàn.

Công an huyện Trảng Bàng đã mời 7 đối tượng tuổi từ 14 đến 21 về trụ sở để điều tra về hành vi tàng trữ hung khí trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Ảnh minh họa.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: La Tấn Lực, Lê Quốc Nam, Trương Tấn Phát, Ngô Hoài Ân, Nguyễn Ngọc Chí Nguyên, Trần Hồng Phúc và Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định, do đối tượng nữ trong nhóm thiếu tiền 1 thanh niên nhóm khác. Thanh niên này gợi ý “qua đêm” để trừ tiền nên cả nhóm cay cú mang mã tấu đến để dằn mặt. Rất may lực lượng Công an qua nắm tình hình đã triển khai lực lượng ngăn chặn vụ hỗn chiến.

Tác giả: Thiên Bình

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

  Từ khóa: Nhóm giang hồ , hỗn chiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP