Pháp luật

Nam thanh niên bị đâm tử vong ở tiệm cầm đồ

Do mâu thuẫn với chủ tiệm cầm đồ nên Trung và Tuấn cầm dao đến trả thù, trong lúc đâm chém loạn xạ cả hai đã đâm nhầm bạn của chủ tiệm khiến người này tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: CTV

Sáng 10-11, Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra tại tiệm cầm đồ ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 9-11, do mâu thuẫn về nợ nần nên sau khi uống rượu Trần Văn Tuấn cùng Đinh Văn Trung (cùng trú xã Văn Tự, huyện Thường Tín) đã mang theo kiếm và 2 con dao tới hiệu cầm đồ của Lê Quý Huấn (19 tuổi, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên) ở xã Văn Tự để trả thù.

Tại đây, hai thanh niên này thấy anh Huân đang ngồi chơi cùng hai người bạn thì lao vào đâm chém loạn xạ.

Trong lúc hỗn chiến, Tuấn và Trung đã cầm dao đâm vào ngực trái của Hồ Viết Minh T. (28 tuổi, ở Lâm Đồng) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Tuấn và Trung đã đến Công an huyện Thường Tín đầu thú.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP