Việt Nam

Một trung úy vừa hy sinh ở đảo Trường Sa

Đi tuần tra bảo vệ đảo, xuồng của trung úy Phan Văn Hạnh, thuộc Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân bị lật.

Vụ tai nạn đáng tiếc gây ra nỗi đau lớn cho gia đình liệt sĩ Phan Văn Hạnh và nhiều người dân đất liền trong những ngày cuối năm…

Trung úy Phan Văn Hạnh đã hy sinh trong lúc bảo vệ biển đảo tổ quốc.
Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được vào 11 giờ ngày 18.1.2014 Trung úy Phan Văn Hạnh (sinh năm 1981, quê Nghệ An), thuộc Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan C, thuộc quần đảo Trường Sa.

Trung úy Phan Văn Hạnh nhập ngũ năm 2002 và đã có hơn 5 tháng làm việc trên đảo.

Nguyên nhân được xác định là do trên đường đi tuần tra bảo vệ đảo, xuồng của Trung úy Phan Văn Hạnh đã bị lật và dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên.

Vào 8 giờ sáng nay thi thể của liệt sĩ đã được đưa về cảng Nhơn Trạch, Đồng Nai và sau đó đã được chuyển về bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng để làm lễ nhập quan. Dự kiến 14 giờ ngày 22.1.2014 linh cửu của liệt sĩ Phan Văn Hạnh sẽ về đến Nghệ An yên nghỉ trên đất quê hương anh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP