Văn hoá Dân gian

Liên hoan hát ru, dân ca năm 2017: Ngọt ngào hồn quê xứ Nghệ

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; nhằm khơi dậy phong trào hát ru, hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thu hút sự tham gia của đông đảo chị em, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, chiều ngày 13/3, tại Nhà văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã đã tổ chức Liên hoan hát ru và hát dân ca năm 2017.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các đội về dự Liên hoan

Tham dự khai mạc Liên hoan có bà Đào Thị Anh Nga –Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh; Về phía lãnh đạo thị xã có các đồng chí: Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Hổ – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan; toàn BTV, BCH Thị hội, Chủ tịch, PCT Hội LHPN các phường, xã cùng đông đảo cán bộ, hội viên đến xem và cổ vũ.

Liên hoan có sự tham gia của 05 đội dự thi với trên 100 diễn viên không chuyên đến từ 05 phường, xã trên địa bàn. Với các hình thức thơ ca, hò vè, các làn điệu dân ca, dân vũ, các đội dự thi đã đem đến liên hoan những lời ca, điệu hát múa mang đậm chất đặc trưng của các làn điệu dân ca, cổ truyền địa phương. Các tiết mục dự thi được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức, cách dàn dựng phong phú, hấp dẫn làm toát lên nét đẹp tinh túy, thấm đậm tình yêu thương về hát ru, dân ca của người Việt Nam.

Phần thi của đội tuyển xã Thuận Lộc

Phần thi của đội Nam Hồng

Với 2 phần thi: Chào hỏi và năng khiếu, 5 đội thi của 5 phường, xã đã thể hiện các ca khúc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống của phụ nữ Việt Nam gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của hội trong giai đoạn hiện nay, nhất là xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020… Đây là những tiết mục được các đơn vị lựa chọn từ liên hoan cấp cơ sở. Các đội đã biểu diễn khá đa dạng các thể loại như hát ru, dân ca ví giặm  Nghệ Tĩnh… Liên hoan hát ru, hát dân ca cổ truyền trong hội viên phụ nữ thị xã nhằm khơi dậy phong trào hát ru, hát dân ca trong các chi hội phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các phong trào phụ nữ, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tối ngày 13/3, sẽ diễn ra đêm công diễn và trao giải Liên hoan Hát ru và hát dân ca năm 2017./.

Hằng Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP