Kỳ Anh

Kỳ Anh: Một ngày bắt 4 đối tượng, thu gần 50kg pháo

Công an huyện Kỳ Anh vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng buôn bán và vận chuyển pháo, thu giữ gần 50 kg do nước ngoài sản xuất.

Một ngày bắt 4 đối tượng, thu gần 50kg pháo

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Vào hồi 21h ngày 25/1, tại quốc lộ 1A, xóm Minh Huệ, xã Kỳ Nam, tổ trinh sát Công an Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS 73A-00651 do Trần Đức Chung (SN 1977 ở thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển pháo.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 18 hộp pháo hoa, có trọng lượng 30 kg, do Trung Quốc sản xuất .

Trước đó, vào lúc 14h30′ ngày 25/1, tại xóm Bắc Hải, xã Kỳ Hải, Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ Phạm Văn Hùng (SN 1990, ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên), Võ Văn Tý (SN 1985, ở xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên), Nguyễn Văn Thìn (SN 1988, ở xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) về hành vi buôn bán pháo; thu giữ 12 hộp pháo hoa, có trọng lượng 18 kg, do Thái Lan sản xuất.

Được biết, từ khi thực hiện đợt ra quân cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh, làm rõ 19 vụ, 38 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, thu giữ trên 400 kg pháo các loại./.

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP