Chăm sóc sức khỏe

Kỳ Anh: Đội quản lý thị trường số 4 tiêu hủy số chân trâu bò hôi thối

Chiều 26/12, Đội Quản lý Thị trường số 4 đã phối hợp với Chi Cục Thú y tỉnh cùng các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 500 kg chân trâu bò không rõ nguồn gốc do lực lượng chức năng thu giữ vào tối 25/12/2015.

hatinh
Ảnh: Số chân trâu, bò vận chuyển đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ vào tối 25/12.
       Trước đó, vào lúc 19h, tối ngày 25/12, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1, Phòng CSGT- Công An tỉnh trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 558 ( địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) phát hiện xe khách BKS 36B – 020.25 do Nguyễn Văn Hợi (SN 1985, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 12 thùng xốp, bên trong đựng 500kg chân trâu bò đã bốc mùi hôi thối. Theo lời khai của lái xe, số hàng trên do một chủ hàng ở xã Diễn Lý, huyện Diễn Châu, Nghệ An thuê chở vào Bình Dương để tiêu thụ. Sau khi bắt giữ, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1, Phòng CSGT- Công an tỉnh  đã bàn giao toàn bộ số chân trâu bò không rõ nguồn gốc cho Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý.

Ảnh: Đội quản lý thị trường số 4 tiêu hủy toàn bộ số chân trâu bò thu giữ vào tốt ngày 25/12.
         Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho người dân,  Đội Quản lý Thị trường số 4  đã lập biên bản xử  phạt đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm hôi thối nói trên.

Tác giả bài viết: Mạnh Hải/Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP