Người đương thời

Không khởi tố Thạch đại gia lái Rolls-Royce đâm chết người

Vụ đại gia Trần Xuân Thạch lái xe Rolls-Royce Phantom rồng đâm chết người hồi tháng 8/2013 nhưng không thấy khởi tố vụ án khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Cơ quan Công an huyện Nam Đàn đã có câu trả lời cho vụ việc này.

ANTT.VN – “Ông Thạch và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận giải quyết vụ việc ổn thỏa, còn Công an đã xử phạt hành chính vụ việc”, Phó trưởng công an huyện Nam Đàn cung cấp tin mới nhất về vụ đại gia Trần Xuân Thạch lái xe Rolls-Royce Phantom gây tai nạn nghiêm trọng vào tháng 8 năm ngoái.

Trước đó, ngày 20/8, tại km 35+610 quốc lộ 46, thuộc xóm Nam Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) xảy ra tai nạn giữa xe ô tô mang BKS 38A- 028.88 và xe mô tô 37F9-7889. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại xóm Hà Long, xã Vân Diên) và Đinh Văn Hiệp (SN 1983, xóm Bắc Thung, xã Vân Diên) chết ngay tại chỗ. Hai chiếc xe hư hỏng nặng.

Người điều khiển xe Rolls – Royce Phantom in hình rồng là ông Trần Xuân Thạch (SN 1966, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), một đại gia kinh doanh ngành gỗ nổi tiếng dải đất miền Trung. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc Rolls – Royce Phantom còn có vợ ông Thạch và một người đàn ông, thân nhân của chủ xe.

Siêu xe Rolls-Royce Phantom của ông Trần Xuân Thạch

Sau vụ tai nạn thương tâm nói trên, dư luận cũng đặt dấu hỏi về khả năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thạch nhưng sự việc sau đó cũng đã giải quyết theo chiều hướng ổn thỏa.

Trả lời phóng viên ANTT.VN vào sáng nay (26/11), Phó Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), ông Ngô Công Đồng, cho biết, vụ tai nạn giữa xe ô tô Rolls-Royce của ông Thạch và xe mô tô 37F9-7889 khiến 2 người tử vong đã được xử lý hành chính. “Lỗi do 2 thanh niên lái xe uống rượu và bất ngờ rẽ ngang khiến ông Thạch không kịp trở tay nên gây tai nạn chết người. Sau đó, ông Thạch và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận giải quyết vụ việc ổn thỏa. Còn Công an đã xử phạt hành chính vụ việc”, ông Đồng cung cấp thông tin.

Trở lại với siêu xe Rolls-Royce Phantom của đại gia đất Hà Tĩnh. Còn nhớ, trưa ngày 22/5/2012, tại khu vực quanh khách sạn BMC Hà Tĩnh, chiếc xe Rolls-Royce Phantom rồng màu đen đỗ ngay phía trước sảnh. Rất đông người dân tập trung tại đây để được chiêm ngưỡng siêu xe. Nhiều người tá hỏa khi một nhân viên lái xe giới thiệu trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo ông Thạch, đây là chiếc Phantom in hinh Rồng thứ 4 trong tổng số 33 chiếc sản xuất trên thế giới đã về đến Việt Nam. Hai chiếc xe đầu tiên đã thuộc sở hữu của đại gia ở Ninh Bình. Chiếc thứ 3 thuộc sở hữu của 1 đại gia ở Quảng Ninh. Sau khoảng 4 tháng lưu hành, ngày 25/9/2012, siêu xe này mới đăng ký tại Phòng CSGT Hà Tĩnh, BKS 38A-028.88.

Sau vụ tai nạn, ít người thấy chiếc Rolls-Royce của ông Thạch đi lại ở Việt Nam. Đầu tháng giêng năm 2014, báo Tri thức đưa tin phát hiện chiếc Rolls-Royce BKS 38A- 028.88 của đại gia Thạch trong một garage sửa xe trên đất Lào.

Thủy Tiên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP