Pháp luật

Khống chế cô gái trông quán cà phê để hiếp dâm, cướp tài sản

Thấy quán cà phê vắng vẻ, Đức vào mua 1 ly trà đá sau đó lợi dụng khống chế cô gái trông quán để thực hiện hành vi đồi bại và cướp tài sản.

Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa tiến hành bắt giữ Đặng Minh Khôi (SN 1997), ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Đối tượng Khôi

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 03/02, em T.T.T.C (SN 2003), ngụ xã Mỹ Quý Tây, đang ở nhà một mình thì có 1 thanh niên mang khẩu trang y tế, điều khiển mô tô đến mua 1 ly trà đá và xin đi vệ sinh. Lợi dụng lúc C. đang làm nước, đối tượng này khống chế C. bằng dao, đưa vào phòng ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm; đồng thời cướp 1 vòng đeo tay trọng lượng 1 chỉ vàng 18K, 1 nhẫn vàng 0,25 chỉ loại 18K và 1 điện thoại di động Oppo F3 rồi tẩu thoát.

Đến ngày 09/02, lực lượng điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Minh Khôi đã bỏ trốn. Ban Chuyên án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng và tuyên truyền tác động gia đình, người thân vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 22 giờ ngày 10/02, đối tượng Khôi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP