Pháp luật

Hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke, một Việt kiều tử vong

Xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke dẫn đến việc hai nhóm khách lao vào nhau hỗn chiến bằng tay chân và vỏ chai bia khiến một Việt kiều 57 tuổi tử vong.

Hỗn chiến tại quán karaoke khiến một người tử vong. Ảnh minh họa

Theo báo Tiền Phong, ngày 19/11, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại quán karaoke ở ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn làm một người tử vong. Nạn nhân là ông N.M.Q. (57 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Thông tin về sự việc trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, vào khuya 16/11, ông Q. cùng bạn đến quán karaoke trên địa bàn ấp Trung Mỹ Tây (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) để hát. Nhóm của ông này với một nhóm khác nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Hai bên sau đó dùng vỏ chai bia và các vật dụng ở quán karaoke đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, ông Q. bị tấn công vào đầu bằng vỏ chai bia nên gục tại chỗ và được đưa đi cấp cứu.

Mặc dù được cấp cứu tích cực tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ông Q. đã tử vong sau đó.

Những người liên quan sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra.

Người nhà của nạn nhân cho biết ông Q. qua Mỹ sống cùng gia đình từ nhỏ và mới về Việt Nam thăm quê.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP