Nhân ái

Hoàn cảnh đáng thương của cô giáo mầm non có con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Hà Thị Hồng Nhung (SN 1991) trú tại xóm Cốc, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có con gái bị bệnh hở hàm ếch và loạn sản sụn xương. Với đồng lương giáo viên mầm non vùng sâu vùng xa, chị Nhung không đủ sức cứu con gái.

Hơn 20 tháng tuổi nhưng con gái chị Nhung vẫn phải thở bằng oxi và ăn bằng ống xông. Ảnh: GĐCC


3 năm trước, trong một tai nạn, căn nhà mà cả gia đình chị Nhung sinh sống bị cháy sạch. Rất may không có thiệt hại về mạng người, nhưng căn nhà cùng toàn bộ tài sản, vật dụng phút chốc hóa tro. Chị Nhung vay ngân hàng số tiền hơn 50 triệu đồng dựng lại nhà, chưa có khả năng trả. Vợ chồng chị có thêm cháu thứ 2. Khi vừa sinh cháu bé đã có biểu hiện mắc bệnh lạ. Chị Nhung đưa con xuống Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) để kiểm tra.

Chẩn đoán cháu bé bị hở hàm ếch, viêm phổi, các bác sĩ đã chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Một lần nữa rơi vào bế tắc, con gái bé bỏng của vợ chồng chị Nhung phát hiện chứng loạn sản sụn xương - loại bệnh rối loạn tăng trưởng xương khiến xương yếu đi, dễ biến dạng và gãy.

Cháu bé thường xuyên phải thở bằng máy và dùng thuốc ngoài. Từ Bệnh viện Nhi Trung ương, con gái chị Nhung phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Số tiền chữa bệnh đã hết hơn 20 triệu đồng. Nợ cũ chưa trả xong, vợ chồng chị Nhung lại phải “cõng” thêm số nợ mới. Trong khi đó, căn bệnh của con gái vẫn chưa được phẫu thuật.

Không có tiền, chị Nhung đưa con về nhà phó mặc “ông trời”. Với mức lương giáo viên mầm non hơn 2 triệu đồng/tháng, chồng đi phụ hồ thu nhập mỗi tháng khoảng 4 - 5 triệu đồng, thêm số tiền nợ và sinh hoạt hàng ngày khiến đôi vợ chồng trẻ đứng trước đầy khó khăn. Con trai cả của vợ chồng chị Nhung đang học lớp 5. Cuộc sống của gia đình chị Nhung rơi vào bế tắc.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của chị Hà Thị Hồng Nhung xin gửi về chị Hà Thị Hồng Nhung qua SĐT: 0364169499, hoặc chuyển tiền qua STK: 2715205015794, chủ TK: Hà Thị Hồng Nhung, ngân hàng Agribank.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP