Người đương thời

Hoa đẹp núi Hồng Giỏi giang việc trường, đảm đang việc nhà

Trong ngành giáo dục huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nói đến cô Nguyễn Thị Thủy Nguyệt – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên, hầu như ai cũng biết. Bởi cô là một hiệu trưởng giỏi của ngành, nhiều năm liền là cán bộ quản lý giỏi ngành giáo dục huyện, giáo viên giỏi cấp tỉnh, đặc biệt năm học 2012-2013 đạt giải nhì danh hiệu quản lý giáo dục giỏi cấp tỉnh, tập thể nhà trường được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba… Với cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của trường có quy mô khá lớn: 24 lớp, 700 em học sinh, 39 cán bộ, giáo viên, công việc rất bộn rộn, nhưng cô luôn làm tròn bổn phận của người con dâu đối với bố, mẹ chồng, người mẹ trong việc nuôi dạy con cái để chồng yên tâm công tác. Gia đình cô có ba thế hệ sống chung trong một mái ấm, bố mẹ chồng đã ngoài bát thập, thế nhưng hàng xóm láng giềng của cô chưa bao giờ nghe thấy bố mẹ chồng phàn nàn về con cháu điều gì, ngược lại còn bảo: nhờ hồng phúc tổ tiên mà có được người con dâu giỏi giang, hiếu thảo, giỏi giang việc nước,đảm đang việc nhà. Gia đình cô liên tục nhiều năm liền được vinh danh là gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, bố mẹ chồng cô là một trong bốn cặp vợ chồng của Thị trấn Cẩm Xuyên vinh dự được UBND thị trấn tổ chức đám cưới vàng vào dịp ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 vừa qua. Con trai đầu của vợ chồng cô đạt giải nhì Quốc gia môn toán, hiện nay cháu đang học Đại học Dược Hà Nội. Cháu gái thứ hai đang học lớp 5, nhiều năm liền học tập đạt loại giỏi.

Upload
Nguyễn Thị Thủy Nguyệt – Hiệu trưởng (đứng thứ nhất bên trái)

Khi hỏi về cô, các giáo viên giảng dạy nhiều năm tại trường cho biết, cô là một nhà quản lý giáo dục giỏi, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường; phẩm chất đạo đức tốt, hiểu tâm lý, hoàn cảnh của từng giáo viên, gần gũi, hòa đồng, chia sẽ với cấp dưới. Mọi khoản thu chi của nhà trường minh bạch, rõ ràng và được sự đồng ý của Hội đồng nhân dân Thị trấn. Vì vậy tạo được sự đồng tình cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Ông Hoàng Tiến Chương – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: cô Nguyệt là một Bí thư và Hiệu trưởng có năng lực lãnh đạo, điều hành các hoạt động của chi bộ và nhà trường tốt. Nhiều năm liên tiếp Chi bộ trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, được Đảng bộ các cấp tặng nhiều giấy khen, 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ trường và bản thân cô Nguyệt đã được Huyện ủy Cẩm Xuyên tặng giấy khen trong đợt tổng kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trường luôn dẫn đầu toàn huyện về các mặt hoạt động. Đặc biệt tháng 10 năm 2012 trường vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cô thật sự xứng danh là giáo viên “Giỏi giang việc trường, đảm đang việc nhà”như đồng nghiệp nhận xét.

Tin, bài: Dương Khang – Thu Hà – Trí Thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP