Giải trí

Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên

Hồ Ngọc Hà cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã trình diễn tại đêm nhạc “Tan vào Hà Nội” để tưởng nhớ 100 ngày mất nhạc sĩ An Thuyên.

Hatinh24h 01
Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc “Chú cuội chơi trăng” trong đêm nhạc – Ảnh: Minh Hoàng
Đêm nhạc diễn ra tối 11.10, tại Hà Nội, do con gái nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Bông Mai, cùng nhiều nghệ sĩ và những người yêu quý ông chung tay tổ chức. Ngoài Hồ Ngọc Hà, chương trình có sự góp mặt của rất nhiều thế hệ ca sĩ dành tình cảm cho nhạc An Thuyên như Thu Hiền, Tấn Minh, Mỹ Linh, Lan Anh, Tùng Dương …
Xuất hiện trong tà áo dài cùng ca khúc “Chú cuội chơi trăng”, Hà Hồ dịu dàng, đằm thắm hơn hẳn so với hình ảnh thường thấy của cô khi biểu diễn các ca khúc nhạc Pop hay Dance.
Trong đêm nhạc, các ca sĩ trình diễn rất nhiều các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ An Thuyên như “Ca dao em và tôi”, “Mẹ Việt Nam anh hùng” hay đặc biệt là “Tan vào Hà Nội”, một trong những sáng tác cuối cùng của cố nhạc sĩ, cũng là món quà mà nhạc sĩ muốn gửi tặng Hà Nội, ca khúc cũng đã được lấy tên để đặt cho đêm nhạc ý nghĩa này.
Toàn bộ tiền bán vé của đêm nhạc sẽ được sử dụng để gây quỹ An Thuyên, nhằm thực hiện nốt những điều còn dang dở khi nhạc sĩ đang làm.
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 2
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 3Hồ Ngọc Hà dịu dàng, đằm thắm trong ca khúc “Chú cuội chơi trăng” – Ảnh: Minh Hoàng
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 4Ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” được NSND Thu Hiền thể hiện – Ảnh: Minh Hoàng
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 5 Tùng Dương hòa mình vào ca khúc “Ca dao em và tôi” – Ảnh: Minh Hoàng
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 6Ca sĩ Quang Linh sâu lắng với “Neo đậu bến quê” – Ảnh: Minh Hoàng
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 7Tấn Minh hát hai ca khúc “Bao giờ được về ao quê” và “Mảnh trăng cuối rừng” – Ảnh: Minh Hoàng
Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong đêm nhạc An Thuyên - ảnh 8Gia đình nhạc sĩ An Thuyên trích một phần tiền bán vé dành tặng bé Đỗ Hữu Lương (2 tuổi, Quốc Oai) mắc bệnh tim, căn bệnh đã mang nhạc sĩ An Thuyên đi xa – Ảnh: Minh Hoàng

Minh Hoàng / TNO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP