Tin Hà Tĩnh

Hiến máu cứu sống một sản phụ chửa ngoài dạ con

Chiều 16/4, Bác sỹ Nguyễn Quang Hòe, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Tối 15/4, anh Phạm Bá Cường- Bí thư đoàn trường THPT Hương Sơn và anh Bùi Đình Nguyên- Đoàn viên chi đoàn Công an huyện Hương Sơn đã hiến 2 đơn vị máu (500)mml cứu sống một nữ bệnh nhân.

Tình nguyện viên Phạm Bá Cường và Bùi Đình Nguyên hiến máu cứu người


Theo đó, vào lúc 20h45 phút, ngày 15/4 bệnh nhân Trần Thị Hiền (45 tuổi, quê Trung Lễ, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Hương Sơn trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng, da xanh nhợt, chân tay lạnh, đổ mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt...

Sau khi khám, BS chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng. Chỉ định: Phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ thành công. Bệnh nhân trong tình trạng thiếu máu.

BS Đinh Văn Giang- Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn đã kịp thời thông tin kêu gọi Câu lạc bộ ngân hàng hiến máu huyện Hương Sơn giúp đỡ. Ngay tức khắc có 4 đoàn viên đến khoa cấp cứu tình nguyện hiến máu. Hai đoàn viên có nhóm máu A phù hợp với nhóm máu bệnh nhân đã hiến máu là Phạm Bá Cường- Bí thư đoàn trường THPT Hương Sơn và Bùi Đình Nguyên- Đoàn viên chi đoàn Công an huyện Hương Sơn. Mỗi người đã hiến 1 đơn vị máu 250mml.

Sản phụ được cứu sống đang được chăm sóc tại BV Hương Sơn

Nhờ các đoàn viên hiến máu kịp thời, bệnh nhân Hiền đã được cứu sống.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn đã làm tốt công tác hiến máu tình nguyện. Ngoài các tình nguyện viên hiến máu ở các cơ quan khác, cán bộ, CNV Bệnh viện sẵn sàng hiến máu khi cần. Đầu năm 2018 đã có 15 y bác sĩ, CNV đăng ký tình nguyện hiến máu.

Tác giả: LÊ VĂN VỴ

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP