Kinh tế

Hà Tĩnh: Sửa đường cẩu thả tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, hiện nay tuyến đường tỉnh lộ 22 nối từ xã Kỳ Lâm về Kỳ Lạc thuộc huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh có chiều dài hơn 8 km nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng hư hỏng xuống cấp.

hatinh

Mặt đường nhiều nơi bị bong tróc tạo thành hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để khắc phục sự cố trên đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đã thực hiện việc bồi vá lại những chổ hư hỏng đó.

Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên tại hiện trường việc sửa đường làm chưa đảm bảo cả về thẩm mỹ củng như chất lượng. Cụ thể tại các điểm hư hỏng đơn vị đã thực hiện việc bồi vá lại. Tuy nhiên không hiểu  vì lý do gì mà chổ bồi vá không được lu lèn bằng phẳng mà lại có chiều cao hơn với mặt đường từ 2 đên 3 cm rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do có chiều cao hơn mặt đường nên những nơi đó đã bắt đầu xuất hiện việc bong tróc làm mất mỹ quan con đường và tiềm ẩn nguy cơ  gây tai nạn.

Thiết nghĩ đơn vị tu sửa cần sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

1 số hình ảnh phóng viên ghi lại tại tuyến đường

Hoàng Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP