Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Phá cửa, lấy trộm hàng chục điện thoại và thiết bị âm thanh trong đêm

Ngày 12/10, thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an thị xã Hồng Lĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hưng (SN 1984, trú tại thôn Bình Hà, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Trọng Hưng tại cơ quan điều tra (Ảnh: công an Hồng Lĩnh)


Trước đó, vào sáng 09/10/2019, công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo tại ki-ốt sửa chữa, mua bán điện thoại Hùng Hương (Số 4 đường Trần Phú, TDP4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều điện thoại di động (mới, cũ các loại) và một số tài sản, thiết bị âm thanh khác, với tổng trị giá thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác định đối tượng Nguyễn Trọng Hưng (SN 1984, trú tại thôn Bình Hà, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Qua đấu tranh khai thác, Hưng khai nhận vào đêm 08/10/2019, đối tượng mang theo búa đinh, mỏ lết, cờ lê và kéo bỏ vào cốp xe để đi trộm tài sản.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh)

Đến ki ốt sửa chữa, mua bán điện thoại di động Hùng Hương, Hưng dùng dụng cụ mang theo phá cửa cuốn, đột nhập vào lấy 17 điện thoại di động, 2 loa di động, 3 pin dự phòng, 2 đài radio cầm tay, 02 micro cầm tay, với tổng trị giá 23.900.000 đồng sau đó đi về nhà.

Hiện, công an thị xã Hồng Lĩnh đã thu giữ toàn bộ tài sản mà đối tượng lấy trộm cùng các công cụ mà Hưng sử dụng để trộm cắp tài sản. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Dương Cầm

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP