Formosa xả thải

Hà Tĩnh: Mưa lũ khiến 2 người chết, thiệt hại nặng nề

Chiều 18/9, trao đổi với báo PLVN, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: mưa lũ đã khiến toàn xã bị cô lập, chia cắt, các tuyến đường bị ngập sâu từ 1m đến 2m, có 12 hộ (xóm xân Hạ 3 hộ, xóm Thượng Sơn 8 hộ; xóm Trung Thượng 1 hộ) bị ngập lút, 8 cột điện bị gãy và xiêu vẹo, có 97 giếng phục vụ sinh hoạt cho người dân bị ngập lút, cầu Phao bị hư hỏng nặng..

Hà Tĩnh: Mưa lũ khiến 2 người chết, thiệt hại nặng nề về tài sản

Hình ảnh ngập lũ tại xã Phương Mỹ, do ảnh hưởng của bão số 3
Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày đã khiến nhiều địa phương thuộc huyện  Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Điển hình vào 22h đêm 16/9, mưa lớn làm đất trôi đã khiến 2 ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Trường (SN 1986, ở xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây) và anh Đoàn Ninh (xóm Hồng Thủy, xã Sơn Thủy) bị sập. Vào 15h chiều 17/9, em Lê Anh Tuấn (SN 1998, ở thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) cùng 2 người bạn chèo thuyền trên ruộng lúa ngập lũ trong thôn thì bị lật thuyền. Em Tuấn bị chết đuối, còn hai 2 người bạn may mắn bơi được vào bờ.
 Mưa lớn khiến các sông tại Hà Tĩnh dâng cao
Cũng trong ngày 17/9, mưa lũ đã cuốn trôi cháu Nguyễn Tùng Dương (10 tuổi ở xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cháu Dương đang theo học tại trường tiểu học Hương Giang. Ngoài ra, tính đến trưa 17/9, mưa lớn đã khiến 74 hộ, tập trung ở vùng hạ huyện (xã Sơn Hòa 50 hộ, Sơn Thịnh 7 hộ, Sơn Phúc 7 hộ, Sơn Tiến 7 hộ, Sơn Mai 3 hộ) bị ngập nước, hàng chục hec ta hoa màu của người dân bị ngập
Cầu Phao tại xã Phương Mỹ, huyện Hươn Khê bị hư hỏng nặng 
Tại xã Phương Mỹ, địa phương được xem là rốn lũ của huyện Hương Khê cũng đã mưa lũ gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân. Chiều 18/9, trao đổi với báo PLVN, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: mưa lũ đã khiến toàn xã bị cô lập, chia cắt, các tuyến đường bị ngập sâu từ 1m đến 2m, có 12 hộ (xóm xân Hạ 3 hộ, xóm Thượng Sơn 8 hộ; xóm Trung Thượng 1 hộ) bị ngập lút, 8 cột điện bị gãy và xiêu vẹo, có 97 giếng phục vụ sinh hoạt cho người dân bị ngập lút, cầu Phao  bị hư hỏng nặng.
Đường tránh lũ từ trung tâm xã đến Đường Hồ Chí Minh bị sạt lỡ khoảng 500 m3.Đường giao thông từ xóm Tân Trung đi xóm Tân Thành bị sạt lở khoảng 300 m3, đường Nác Lặn xóm Nam Hà bị sạt lở khoảng 50 m3, cống Cây Cáo xóm Tân Hạ bị sạt lở khoảng 30m3. Ước tình thiệt hại khoảng 350 triệu đồng đồng.
Hiện, người dân và chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục hậu quả do mưa lũ./
Phan Quyên / PLO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP