Kinh tế

Hà Tĩnh: Một thương binh đầu tư gần 3,5 tỷ đồng xây dựng chợ

Công trình chợ Chùa (xã Sơn Tiến- Hương Sơn – Hà Tĩnh), được khởi công ngày 16/5/2016, do Công ty CPLDPT Doanh nghiệp Hương Sơn đầu tư với kinh phi gần 3,5 tỷ đồng. Công trình được thiết kế gồm 03 đình, đình thứ nhất gồm 20 sạp bán hàng bách hóa tổng hợp; đình thứ 2, bán thực phẩm tươi sống và đình thứ 3 bán các loại rau, củ, quả. Ngoài ra còn khoảng 1000m 2 sân làm bãi đậu các loại xe.

Nhận thấy nhu cầu của Nhân dân ở vùng quê nghèo cần có chợ khang trang để tiện việc buôn bán, lưu thông hàng hóa, ông Nguyễn Ngọc Dương Thương binh 2/4 đã mạnh dạn đầu tư gần 3,5 tỷ đồng xây dựng chợ Chùa tại xã Sơn Tiến

Sau gần 5 tháng thì công, ngày 05/10/2016 chợ Chùa được khánh thành và đi vào hoạt động trước sự vui mừng phấn khởi của Nhân dân xã Sơn Tiến nói riêng Nhân dân các xã trong vùng nói chung .

Công trình chợ Chùa Sơn Tiến vừa đi vào hoạt động

Ông Nguyễn Ngọc Dương- Giám đóc Công ty CPLDPT Doanh nghiệp Hương Sơn cho biết: để có được công trình này, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải tỏa, san lấp 7493 m 2 đất, nâng cấp mở rộng 02 con đường chính vào ra chợ Chùa. Trong quá trình thi công, giải phóng mặt bằng Công ty  luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của Nhân dân nên Công trình được hoàn thành trước thời gian qui định. Ông Dương cho biết thêm, để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình đúng thời gian qui định, ngoài vốn tự có, gia đình còn vay vốn Ngân hàng và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư công trình chợ Chùa.

Cổng vào chợ Chùa Sơn Tiến

Công trình chợ Chùa hoàn thành không những tạo điều kiện kinh doanh, buôn bán mà nó còn có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới .

Hoài Nhơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP