Người đương thời

Hà Tĩnh: Hai học sinh nghèo nhặt được của rơi trả người bị mất

Ngày 6/5, Hai anh em Nguyễn Trọng Vinh – Học sinh lớp 10A1 trường THPT Can Lộc và Nguyễn Trọng Đồng – Học sinh lớp 7B trường THCS Lam Kiều, trú quán tại xã Song Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh), Trên đường về nhà, hai anh em nhặt được 1 chiếc ví da trong đó có 15 triệu đồng tiền mặt; 100 USD và một số loại giấy tờ ( 1 giấy phép lái xe ôtô; một thẻ ATM; 1 giấy cmnd…). Về nhà sau khi ăn cơm tối xong 2 anh, em tìm đến nhà Anh: Trần Văn Minh- xóm 4- xã Song Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh trả lại toàn bộ cho người bị rơi.


Em Nguyễn Trọng Đồng được nhà trường biểu dương và ghi nhận
Để ghi nhận hành động tích cực của hai anh, em nhặt được của rơi, tìm trả lại cho người mất, sáng ngày 7 tháng 5 năm 2015- Anh Trần Văn Minh đã đến gặp BGH nhà trường báo trình sự việc và cảm ơn các em, gia đình, nhà trường đã nuôi dạy các em trở thành con ngoan, trò giỏi, là người thật thà, tốt bụng…
Ban giám hiệu trường THCS Lam Kiều, THPT Can Lộc đã ghi nhận và tuyên dương các em trước toàn trường để các em khác học tập noi theo.
Văn Tiến – Huyện đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP