Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp ‘tố’ chính quyền làm khó, vừa mời đến đã đuổi đi

Công ty TNHH thực phẩm Xanh Thành Đạt, có địa chỉ tại TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) phán ánh đến báo Người Đưa Tin, bị chính quyền huyện Thạch Hà Làm khó trong chuyển đổi quản lý chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh.

Báo Người Đưa Tin nhận được đơn phản ánh của bà Đinh Thị Bích Hiếu, Giám đốc công ty TNHH thực phẩm Xanh Thành Đạt (sau đây gọi công ty Xanh Thành Đạt), có địa chỉ tại đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Theo nội dung đơn, ngày 5/8/2015, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 5054/QĐ-UBND, giao cho Công ty Xanh Thành Đạt quản lý chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh trong vòng 18 năm. Đầu tư dựa trên việc cải tạo, nâng cấp chợ cũ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 3 theo phương án chuyển đổi đã được phê duyệt trước đó.

Chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh được xây dựng rất tạm bợ và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 19/8/2015, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Thạch Hà (Bên A), UBND xã Thạch Đỉnh (chính quyền địa phương) cùng với công ty Xanh Thành Đạt (Bên B) đã ký hợp đồng 03/2015/HĐ-QLC về quản lý, khai thác, kinh doạnh chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh. Hợp đồng có nội dung, bên B tiếp tục quản lý tất cả các hoạt động, kinh doanh, tổ chức thu các khoản thu… tại chợ mà bên A đã giao phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời giao bên B tiến hành tu sửa chợ, tổ chức triển khai xây dựng chợ mới trong theo phương án chuyển đổi đã được phê duyệt.

Đối với số tiền 49.450.000 đồng (giá trị tài sản của nhà nước còn lại tại chợ), hợp đồng quy định, bên B thanh toán một lần, chậm nhất 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (19/8/2015) vào số tài khoản 7111 của UBND xã Thạch Đỉnh tại Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Hà.

“Tôi đã nhiều lần lên Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Hà để nộp số tiền 49.450.000 đồng vào số tài khoản 7111 của UBND xã Thạch Đỉnh nhưng đều bị từ chối. Lý dó Kho bạc huyện Thạch Hà đưa ra, đây là tài khoản của UBND xã Thạch Đỉnh (do Chủ tịch UBND xã này làm chủ tài khoản), mọi giao dịch nộp tiền vào tài khoản bắt buộc phải có thông báo của chủ tài khoản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, trước đó các bên chưa tính đến phương án GPMB 120 ốt kinh doanh đang hoạt động tại chợ (do tiểu thương tự xây dựng) nên công ty chưa thể triển khai xây dựng được”, bà Hiếu cho biết.

Tất cả những khó khăn, vướng mắc trên đã được đại diện công ty Xanh Thành Đạt – Bà Đinh Thị Bích Hiếu báo cáo lên Ban chuyển đổi chợ và UBND huyện Thạch Hà. Tuy nhiên, đáp lại là những cái im lặng đến khó hiếu, khiến việc tiến hành xây dựng chợ mới chậm tiến độ.

Theo bà Đinh Thị Bích Hiếu, việc công ty Xanh Thành Đạt không nộp được tiền, triển khai xây dựng chợ chậm so với tiến độ là lý do khách quan. Công ty đã nhiều lần báo cáo lên UBND huyện Thạch Hà đề nghị phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhưng không được huyện tạo điều kiện.

Tiếp đó, đại diện Công ty Xanh Thành Đạt đã có đơn ‘kêu cứu’ gửi UBND huyện Thạch Hà, Sở Công thương, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bất ngờ hơn, trong khi những khó khăn mang tích khách quan, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp chưa được giải quyết, ngày 04/4/2016, ông Trần Quốc Việt, Phó Ban chuyển đổi chợ Sơn (Trưởng phòng Công thương huyện Thạch Hà) đã ký Thông báo số 27/TB-BCĐ về việc chấm dứt hợp đồng quản lý chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh với Công ty Xanh Thành Đạt.

Để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Công ty Xanh Thành Đạt, PV đã nhiều lần trực tiếp đến UBND huyện Thạch Hà liên hệ làm việc. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau (bận họp, lãnh đạo đi vắng …) nên chưa thể bố trí được.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chỉ đạo giải quyết nội dung ‘kêu cứu’ của công ty Xanh Thành Đạt.

Liên quan đến nội dung phản ảnh của công ty Xanh Thành đạt, ngày 23/12/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn số 7084/UBND-TM, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Dương Tất Thắng.

Theo nội dung Văn bản số7084/UBND-TM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau: Giao UBND huyện Thạch Hà chủ trì, phối hợp với các sở, nghành, đơn vị (Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Sở Công thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Thanh Tra tỉnh) kiểm tra cụ thể nội dung đề nghị của công ty Xanh Thành Đạt. Thống nhất phương án xử lý trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn… báo cáo UBND tỉnh và Sở Công thương trước ngày 05/01/2017.

PV tiếp tục tìm về chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà. Theo quan sát, đây là một khu chợ rộng khoảng 7000m2, được xây dựng rất tạm bợ từ lâu và đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, sau khi chợ Sơn bị UBND xã Thạch Đỉnh lấy lại từ Công ty Xanh Thành Đạt, giao lại cho một cá nhân quản lý nên công tác vệ sinh môi trường không đảm bảo. Tại thời điểm PV có mặt tại chợ, rất nhiều rác thải, hàng hoá bị hư hỏng, bốc mùi hôi thối được tập trung lâu ngày ngay tại chợ chưa được xử lý.

Thiết nghĩ, UBND huyện Thạch Hà, Ban chuyển đổi chợ Thạch Hà, UBND xã Thạch Đỉnh cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh: “Thống nhất phương án xử lý, trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn” để công ty Xanh Thành Đạt xây dựng, đưa vào sử dụng chợ Sơn, xã Thạch Đỉnh.

Xuân Chinh – Thuý Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP