Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đang làm rõ vụ TNLĐ chết người do điện giật

Liên quan đến vụ tai nạn lao động (TNLĐ) dẫn đến cái chết Nguyễn Văn Th. (20 tuổi), tại bãi tập kết vật liệu của Công ty cổ phần cát sỏi Miền Trung tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Phòng LĐ-TB&XH huyện Nghi Xuân sẽ tiến hành làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ TNLĐ

Sáng 24/5, ông Đinh Văn Nam, Trưởng phòng Lao động- Thương binh & Xã hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Liên quan đến vụ TNLĐ dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Th. (20 tuổi), trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trong lúc anh đang kéo máy bơm để rửa máy xúc cát tại bãi tập kết vật liệu của Công ty cổ phần cát sỏi Miền Trung tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) như báo Dân sinh đã đưa tin, Phòng LĐ-TB&XH huyện Nghi Xuân sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cụ thể vào ngày 25/5, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra ngay công tác an toàn lao động của Công ty cổ phần cát sỏi Miền Trung, chứng chỉ vệ sinh an toàn lao động và hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... đã có hay không nạn nhân?

Được biết, trong thời gian gần đây tại Hà Tĩnh liên tiếp có nhiều vụ mất an toàn lao động dẫn đến chết người.

Điển hình là vụ TNLĐ xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 21/3, tại công trình xây dựng "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc", huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), khiến ông Hồ Thế Sơn thợ xây bị tử vong tại chỗ sập mái bê tông.

Tiếp đến là vụ TNLĐ xảy ra vào lúc 9 giờ 45, ngày 3/5, anh Phan Văn Ph. (SN 1987), trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng 1 tốp công nhân đang đấu nối dây điện vào các cột điện li tâm tại khu đất quy hoạch ở thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, không may bị cột điện gãy đỗ đè lên khiến anh Ph bị tử vong.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Vượng

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP