Xã hội

Hà Tĩnh: Cháy rừng bùng phát trở lại, các lực lượng tiếp tục 'trực chiến'

16 giờ đồng hồ sau khi được dập tắt, lửa tiếp tục bùng phát ở khu vực rừng Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gây cháy rừng thông sắp đến kỳ thu hoạch.

Hơn 15h ngày 27/6, đám cháy rừng ở khu vực giáp ranh giữa thôn Anh Hùng và thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc bùng phát trở lại.

Đám cháy bùng phát trở lại vào chiều 27/6 (Ảnh: Q.H).

Theo ông Nguyễn Xuân Hương – Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), sau khi dập tắt hỏa hoạn vào khuya ngày 26/6, một số lực lượng được cho về nghỉ, còn lại cắt cử một số chốt trực tại hiện trường.

Lúc đám cháy rừng tái phát, chính quyền huy động hàng trăm người là lực lượng chức năng, cán bộ, nhân dân và dân quân tự vệ các xã lân cận kịp thời tham gia chữa cháy. Đến khoảng 17h30 chiều 27/6, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Hiện tại, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã Thượng Lộc vẫn tiếp tục cắt cử người túc trực tại khu vực xảy ra cháy đề phòng đám cháy xuất hiện trở lại.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy sau khi lửa bùng phát trở lại (Ẩnh: Q.H).

Trước đó, như ANTT đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 26/6, lửa bùng phát tại nông trường cao su thuộc xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc). Thời tiết nắng nóng kéo dài, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh sang khoảnh rừng thông xung quanh.

Ngọn lửa xuất phát từ nông trường cao su trên địa bàn huyện Can Lộc.

Ngay sau đó, hàng trăm người là lực lượng Kiểm lâm Can Lộc, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự cùng chính quyền địa phương huy động nguồn lực tiến hành khống chế đám cháy. Đến khoảng 23h lửa được dập tắt.

Theo chính quyền địa phương, đám cháy tối 26/6 đã thiêu rụi trên dưới 3ha chủ yếu là thực bì. Còn đám cháy lần 2 vào chiều 27/6 chủ yếu là rừng thông sắp đến kỳ khai thác, mức độ thiệt hại của lần cháy thứ 2 hiện đang được đo đạc kiểm đếm.

Nguyên nhân vụ cháy lần thứ nhất hiện đang được điều tra làm rõ, còn lần cháy thứ 2 là do nắng nóng, kèm theo gió to nên khu vực rừng bị cháy vào tối 26/6 bùng phát trở lại.

Các lực lượng tham gia chữa cháy tối 26/6.

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, thời gian vừa qua, do thời tiết liên tục nắng nóng nên từ đầu mùa đến nay đã có 3 vụ cháy rừng và 10 điểm phát lửa ở Hà Tĩnh. Hiện Công an Hà Tĩnh, viện kiểm sát đang phối hợp, kiểm tra hiện trường các vụ cháy để xác định nguyên nhân.

Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay, miền trung liên tục nắng nóng, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39, có nơi trên 40ºC. Dự báo nhiệt độ này vẫn tiếp tục kéo dài.

Hiện cảnh báo cháy rừng ở Hà Tĩnh đang ở mức 5, mức cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi Hà Tĩnh vẫn còn diện tích lớn rừng thông rất dễ gây cháy.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP