Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bùn đất lên láng quốc lộ 8A vì xe chở vật liệu công trình

Quốc lộ 8A, đoạn đi vào thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ - Hà Tĩnh) mấy ngày trở lại đây luôn ngập trong tình trạng bùn đất lênh láng trên mặt đường; bụi phủ kín cả khu dân cư mỗi khi xe cộ chạy qua…

Bùn đất lênh láng trên đường do xe mang từ công trường ra

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do các xe chở đất, chở vật liệu vào xây dựng nhà máy may tại khu vực này.

Đoạn đường chịu ảnh hưởng nhiều nhất là từ Cầu Kênh đi đến ngã tư thị trấn Đức Thọ. Khu vực này luôn trong tình trạng, trên không “bão bụi” phủ trắng trời; mặt đường thì bùn đất lênh láng.

Không một ai xử lý vấn đề ô nhiễm

Nhiều người dân khi đi đến đoạn đường này buộc phải rẻ sang lối tắt, tìm đường khác để tránh tình trạng quần áo, xe cộ lấm lem bùn đất.

Bụi phủ trắng trời

Ông Minh, một người dân sống cạnh công trình bức xúc: “Kể từ khi xây dựng nhà máy may người dân ở đây luôn phải sống trong cảnh bụi và bùn đất. Để hạn chế bị ô nhiễm, trời nắng chúng tôi phải tự tưới nước. Hàng quán hai bên đường đoạn này cũng không bán được vì quá bụi nên khách không dám ngồi”.

Bụi phủ trắng trời

Cũng theo người dân khu vực này cho biết, nguyên nhân gây ô nhiễm là do xe chở đất, chở vật liệu để xay dựng nhà máy nhưng chưa một lần thấy cơ quan đơn vị nào xử lý tình trạng trên?.

Tác giả: Bắc Hạnh

Nguồn tin: Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP