TX Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: Bắt một lượng lớn hàng giả và hàng hóa nhập lậu

Đại tá Phạm Văn An – Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với lực lượng tuần tra Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt giữ một lượng lớn hàng hóa giả và hàng nước ngoài sản xất không có nguồn gốc xuất xứ.

Tintuchatinh
Phương tiện và hàng hóa bị bắt giữ.

Vào lúc 23h30 phút ngày 19/1 tại km 486 trên QL1A đoạn đi qua thị xã Hồng Lĩnh, Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại phòng PC46 phối hợp với đội tuần tra Cơ động dẫn đoàn thuộc phòng Cảnh sát giao thông ĐBĐS Công an tỉnh do Trung tá Trần Hậu Đương làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô khách mang biển kiểm soát 74 B 00240 của Công ty TNHH MTV Nhất An Bình chạy tuyến Quảng Trị – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn vỏ rượu ngoại giả được làm rất tinh vi gồm Ballantiner 30, Chivas RCGAL 21,25 và ROYAL SALUTE cùng 145 két bia Heineken do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ xuất xứ.

Một lượng lớn vỏ Rượu giả bị bắt giữ.
Hàng trăm vỏ rượu ngoại giả và Bia do nước ngoài sản xuất không ro nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Hữu Tuyên sinh năm 1980 trú tại Thị trấn Thái Từ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết số hàng trên được một chủ hàng ở tỉnh Quảng Trị thuê chở ra Hà Nội với giá 750.000đ. Hiện toàn bộ số hàng trên được cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Vũ – Anh Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP