TX Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: Nam thanh niên liên tục quay ‘cảnh nóng’ với người yêu nhí

Khi đi chơi cùng cô bé 12 tuổi, Tuấn đều đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, quay hình ảnh lưu làm kỷ niệm.

Sáng 21/2, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Anh Tuấn (31 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tuấn tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, tháng 9/2016, Tuấn quen cô bé 12 tuổi qua mạng xã hội và chiếm được cảm tình. Trong hai ngày đi chơi, Tuấn đã đưa cô bé vào nhà nghỉ, nhiều lần xâm hại tình dục. Lần nào, Tuấn cũng dùng điện thoại quay “cảnh nóng” với lý do muốn lưu giữ làm kỷ niệm.

Bố mẹ cô bé phát hiện sự việc, trình báo nhà chức trách. Đầu tháng 10/2016, Tuấn bị bắt.

Tại phiên tòa sáng nay, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX phạt Tuấn 5 năm 6 tháng tù, bồi thường 30 triệu đồng về trách nhiệm dân sự.

Đức Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP