Trong nước

Đường quan lộ của ông Nguyễn Bá Cảnh trước khi bị đề nghị cách chức

Ông Nguyễn Bá Cảnh tốt nghiệp đại học kinh tế tại Đà Nẵng, có bằng thạc sĩ Quản trị công ở Anh Quốc, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng và được bầu làm đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX.

Ông Nguyễn Bá Cảnh khi nhận quyết định làm Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu kín thống nhất cách các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Thành ủy, vì vi phạm Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Gần đây dư luận ở Đà Nẵng phản ánh ông Nguyễn Bá Cảnh có quan hệ với một phụ nữ khác trong khi chưa ly hôn, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai duy nhất của ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Cảnh từng theo học trường THPT Phan Chu Trinh - Đà Nẵng, sau đó thi đậu vào Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Ông Cảnh tiếp tục du học ở Anh để lấy bằng thạc sĩ Quản trị công sau khi tốt nghiệp Đại học. Năm 2011, ông Cảnh về nước và công tác tại Thành đoàn với chức vụ Phó bí thư thường trực.

Tháng 2/2013, trong 1 cuộc họp bất thường ông Cảnh được bầu làm Bí thư Thành Đoàn với 100% số phiếu, thay cho ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Tháng 8/2014, khi mới 31 tuổi, ông Cảnh làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng, tháng 3/2016, ông Cảnh được giới thiệt ứng cử đại biểu HĐNĐ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tháng 5/2016, ông Cảnh trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 8/2017, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Nguyễn Bá Cảnh thôi giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng để sang giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho đến nay.

Sau khi trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Cảnh tham gia nhiều cuộc họp của hội đồng và được biết đến là người thường xuyên phát biểu, đóng góp ý kiến tại nghị trường này.

Ở buổi thảo luận đầu tiên tham gia nghị trường, ông Cảnh đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của Đà Nẵng trong thu hút đầu tư. Ông nói: "Vấn đề xúc tiến đầu tư của Đà Nẵng đang gặp vấn đề. Chỉ số năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng luôn ở top đầu nhưng thu hút đầu tư kém hơn rất nhiều so với các tỉnh, thành khác. Tiếp xúc đầu tư không phải chỉ là bữa cơm thân mật mời người ta đến. Chúng ta nên đầu tư vào việc xúc tiến. Trung tâm xúc tiến đầu tư phải có vị trí quan trọng.

Thành phố cần đầu tư mạnh về kinh phí và con người cho trung tâm xúc tiến đầu tư. Đây là vị trí thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Và họ là những người đầu tiên để doanh nghiệp đánh giá về thành phố này".

Tác giả: Duy Nguyễn

Nguồn tin: Báo Nhà đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP