Kinh tế

Công ty Minh Hương và Tập đoàn xây dựng Miền Trung liên quan tới nhau như thế nào?

Bằng mối quan hệ thâm sâu giữa các cá nhân, tầm ảnh hưởng lớn của doanh nghiệp, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương - Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã được chỉ định thầu dự án Khu dân cư phía tây đường Hải Thượng Lãn Ông

Ông Mai Xuân Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung

Như Thuonggiaonline đã thông tin, vào ngày 24/9/2019 vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, tại phường Quảng Thắng.

Kết quả cuối cùng là chỉ có duy nhất Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương (Minh Hương) và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (Miền Trung) là đơn vị trúng vòng sơ tuyển.

Điều đáng nói là để thành công trong thương vụ này Công ty Minh Hương đã phải trải qua 2 lần tham dự sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.

Lần sơ tuyển đầu tiên vào cuối năm 2017, mặc dù danh sách chỉ có Công ty Minh Hương là đơn vị duy nhất tham dự sơ tuyển, nhưng do không đủ năng lực và kinh nghiệm nên bị “đánh trượt”.

Vì vậy, vào tháng 5/2018 tỉnh Thanh Hóa lại phải tổ chức sơ tuyển lần thứ 2, trên cơ sở phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông lần 1.

Cuộc sơ tuyển này tháng 9/2019 đã có kết quả. Duy nhất Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung tham gia, trúng sơ tuyển.

Rõ ràng sự xuất hiện của Tập đoàn xây dựng Miền Trung là cuộc ứng cứu kịp thời cho Công ty Minh Hương, vì việc này giúp Công ty Minh Hương vượt khó, tạo cơ hội lớn liên danh 02 doanh nghiệp này trúng thầu dự án theo hình thức chỉ định.

Vậy do đâu mà có sự liên kết trên?

Tìm hiểu của Thuonggiaonline, cả 02 doanh nghiệp này đều đặt trụ sở chính tại Thanh Hóa.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương thành lập năm 2009, có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang do bà Lê Thị Hương (1968) làm người đại diện theo pháp luật.

Công ty Minh Hương do 03 cá nhân tham gia góp vốn sáng lập là: Lê Thị Hương, Mai Văn Thanh, Mai Văn Long. Cả 03 cá nhân này đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại một địa chỉ là phố Cao Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa.

Tháng 6/2014, Công ty Minh Hương tăng vốn điều lệ từ 101 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Hương góp 81 tỷ đồng (tương đương 54%), ông Mai Văn Thanh góp 67 tỷ đồng (tương đương 44,67%), và ông Mai Văn Long đóng góp 2 tỷ đồng (tương đương với 1,33%).

Đối tác liên danh trúng thầu với Công ty Minh Hương là Tập đoàn xây dựng Miền Trung. Tiền thân của doanh nghiệp này là Công ty Xây dựng giao thông thủy lợi Thanh Hóa (TNHH) được thành lập năm 1994, với chuyên ngành chính là xây dựng giao thông thủy lợi vừa và nhỏ.

Đến nay, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đã trở thành doanh nghiệp lớn, thực hiện nhiều dự án ở nhiều địa phương trên cả nước.

Tập đoàn xây dựng Miền Trung thực chất được gây dựng bởi 3 cá nhân, gồm ông Mai Xuân Thực (SN 1954), bà Lê Thanh Hoa (SN 1957) và bà Nguyễn Thị Dinh. Hiện ông Mai Xuân Thông (SN 1979) đang là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.

Trong đó, cả ông Mai Xuân Thực, bà Lê Thanh Hoa, và ông Mai Xuân Thông đều đăng ký thường trú tại số 479 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Nhóm các cá nhân Lê Thị Hương, Mai Văn Thanh, Mai Văn Long trong Công ty Minh Hương và nhóm các cá nhân Mai Xuân Thực, Mai Xuân Thông, Lê Thanh Hoa trong Tập đoàn xây dựng Miền Trung có mối liên hệ như thế nào để tạo nên một liên kết, liên danh trong thương vụ trúng thầu dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông?

Lưu ý rằng, cá nhân ông Mai Xuân Thực đã từng làm Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa nhiệm kỳ I (2010-2015). Còn ông Mai Xuân Thông hiện nay cũng là Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, đồng thời cũng đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII.

Ngoài thương vụ dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cả Công ty Minh Hương và Tập đoàn xây dựng Miền Trung đều có số lượng lớn các dự án đang và sẽ triển khai.

Chẳng hạn, Công ty Minh Hương đã trúng thầu thông qua hình thức chỉ định các dự án khác như: dự án có sử dụng đất Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A, thuộc khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; dự án Khu nhà ở thương mại Nam đường Nguyễn Phục, TP Thanh Hóa.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác tại tỉnh Thanh Hóa như khai thác khoáng sản, xây dựng bến xe, …

Còn Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã và đang nghiên cứu, triển khai đầu tư nhiều dự án lớn trên quê hương mình như: Dự án BT Thái Miếu Nhà Hậu Lê; Khu đô thị số 3 thuộc khu đô thị trung tâm Thành phố Thanh Hóa; Dự án trụ sở Báo Thanh Hóa và Công ty cổ phần in báo Thanh Hóa; Khu Công trình Hỗn hợp Miền Trung; Khu dân cư thuộc khu đô thị nam thành phố Thanh Hóa; Xây dựng khu hỗn hợp tại khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa; Khu dân cư thuộc trụ sở UBND phường Nam Ngạn cũ; Khu hỗn hợp tại lô C4; Khu dân cư dọc tuyến đường ban CESP; Khu công nghiệp số 3 Khu kinh tế Nghi Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Nhà máy chế biến gỗ MDF Hòa Bình...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những thương vụ trúng thầu, thực hiện các dự án của các doanh nghiệp này.

Tác giả: Nhất Phong

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP