Nghi Xuân

Công an huyện Nghi Xuân: Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 1/11, Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Viết Đạo, trú tại thôn Phổ Hợp và Trần Văn Quyền, ở thôn Phổ Thịnh, cùng sinh năm 1996, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian vừa qua, trên địa bàn Nghi Xuân, xẩy ra nhiều vụ án cướp giật tài sản của người đi đường trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Cầu Bến Thủy I, Cầu Bến Thủy II, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đến Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân dân trong khu vực và người tham gia giao thông. Trước thực trạng trên, Ban chỉ huy Công an huyện Nghi Xuân đã thành lập tổ công tác phòng chống và điều tra cướp giật trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, khoảng 20h30 ngày 30/10, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Viết Đạo, trú tại thôn Phổ Hợp và Trần Văn Quyền, ở thôn Phổ Thịnh, cùng sinh năm 1996 xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra vụ cướp giật đối với chị Phạm thị Thanh Tâm, trú ở xã Hưng Lộc, TP Vinh, đang trên đường từ Cầu Bến Thủy về Nghi Xuân, lấy 1 điện thoại Nokia 1280, 1 CMND và 2.870.000đ.

Tang vật vụ án


Trước cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 9/2013 đến nay, Quyền và Đạo đã sử dụng xe Sirius màu đen, đeo BKS giả: 60S1 – 1192, gây ra 11 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, trong đó có 5 vụ cướp giật tại huyện Nghi Xuân, 6 vụ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài sản lấy được gồm 10 ĐTDĐ, trên 30 triệu đồng tiền mặt và các loại giấy tờ có liên quan.



Hiện nay, Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Được biết, đây là ổ nhóm thứ 3 trên địa bàn Nghi Xuân bị bắt giữ về tội cướp giật tài sản trong tháng 10/2013.


Xuân Lý – Sỹ Quý

Công An Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP