Pháp luật

Con rể buộc cửa rồi tưới xăng đốt nhà cha vợ có 8 người bên trong

Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Võ Phong Phú (40 tuổi, ngụ ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang) về hành vi giết người.

Đối tượng Võ Phong Phú. Ảnh: Công an Trà Vinh.


Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 17-8, chị Lâm Thị Diễm Kiều (39 tuổi, ngụ ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) báo tin về việc tại nhà cha mẹ ruột của chị là ông Lâm Văn Xiện (62 tuổi) có người dùng xăng đốt nhà.

Thời điểm này, cả gia đình 8 người bên trong nhà đã tông cửa chạy ra ngoài thoát nạn. Nhận được tin báo, Cơ quan Công an tiến hành điều tra, làm rõ. Đến khoảng 10 giờ ngày 19-8, Phú đến Công an xã Hiệp Mỹ Đông đầu thú.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, y và chị Kiều đã ly thân. Chị Kiều và con gái nhỏ (8 tuổi) sống với cha mẹ ruột tại ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn. Đứa con gái lớn (11 tuổi) sống cùng Phú ở ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông. Tuy không sống chung nhưng vợ chồng Phú vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại.

Thời gian gần đây, Phú nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, đồng thời nhớ lại chuyện ông Xiện thường xuyên chửi mắng và đuổi về nhà cha mẹ ruột, dẫn đến vợ chồng phải ly thân.

Đến ngày 16-8, Phú nhắn tin nhưng không thấy vợ trả lời nên sự nghi ngờ, bực tức đã lên đỉnh điểm.

Tức giận, Phú mua 200 ngàn xăng, rồi điều khiển xe đến nhà cha vợ. Lúc này khoảng 2 giờ sáng ngày 17-8, Phú lấy dây chì cột vào tay nắm cửa nhà trước, rồi đi đến khu vực nhà sau tiếp tục lấy dây chì và dây điện cột vào tay nắm cửa, với ý định khi đổ xăng châm lửa đốt thì những người bên trong nhà không chạy thoát ra được.

Sau khi phóng hoả, lửa cháy người trong nhà phát hiện kêu cứu, Phú lập tức bỏ chạy.

May mắn mọi người trong nhà thoát ra ngoài được an toàn.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP