Thế giới

Con gái cựu Tổng bí thư Lào cho biết cha mẹ tử vong do lật thuyền

Con gái út của ông Choummaly Sayasone đau đớn cho bạn bè biết mình là người duy nhất được cứu khỏi chiếc thuyền bị lật sáng 4-4. Thi thể của cha và mẹ cô đã được tìm thấy, trong khi các thành viên khác trong gia đình vẫn mất tích.

Cựu Tổng bí thư Lào Choummaly Sayasone - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc, một du thuyền bị lật sáng nay, 4-4, ở hồ Nam Ngum, gần thủ đô Vientiane, Lào. Nhiều người trên du thuyền có thể đã thiệt mạng.

Theo các nhân chứng, trong số những người nghi tử vong trong tai nạn có cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, cựu Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệm kỳ 2006-2016.

Theo đó, chiếc du thuyền chở khoảng 10 người bị lật khoảng 10h30 sáng (giờ địa phương) do khu vực này bất ngờ có gió mạnh, sấm sét và mưa lớn.

Hồ Nam Ngum cách thủ đô Vientiane khoảng 60km về phía bắc, là điểm du lịch cuối tuần của người dân địa phương.

Các nhân chứng cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện.

Ông Sayasone sinh ngày 6-3-1936 tại Attapu, Nam Lào, từng giữ chức bộ trưởng Quốc phòng từ năm 1991 đến năm 2001.

Ngoài nguồn tin từ Tân Hoa Xã dẫn lời các nhân chứng và con gái ông Sayasone, truyền thông Lào cũng như cơ quan ngoại giao nước này chưa có công bố chính thức nào về tình hình ông Choummaly Sayasone.

Tác giả: HỒNG VÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP