Tin trong nước

Chùm ảnh: Đưa thi thể bé gái 3 tuổi ra khỏi đống đổ nát

Sáng nay, ngày 9/12, sau khi tìm kiếm thấy thi thể cháu Phạm Ngọc Nhi (3 tuổi), con anh Phạm Ngọc Thi (ở Hạ Hòa, Phú Thọ) với nhiều bộ phận trên cơ thể đã bị lửa thiêu mất, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ hiện trường, chỉ có người nhà và lực lượng công an khám nghiệm được vào trong.

Sau khám nghiệm, xác cháu Nhi được người nhà đưa ra khỏi lán trại lên xe chở về quê mai táng.

Theo nhiều công nhân cho biết đám cháy phát ra từ một ổ điện ngay trên tầng 2 của khu lán trại. Bên trong khu lán trại có nhiều vật dụng dễ cháy như mút xốp chống nóng, quần áo.. khiến ngọn lửa bùng phát nhanh chóng. Theo một công nhân kể lại, chỉ chưa đầy 2 phút, ngọn lửa đã đỏ rực cả khu lán trại.

Ngay từ sáng sớm người nhà đã đến mua đồ vào làm lễ cho cháu bé.

Một bát hương được người thân đốt cho cháu.

Xe được điều động để đưa xác bé về quê an táng.

Đến trưa thi thể cháu bé được người thân đưa ra ngoài.

Người bác ruột không cầm được nước mắt bế thi thể cháu gái.

Anh Phạm Ngọc Thi liên tục ngất lên xuống, gào khóc gọi tên con.

Văn Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP