Di tích - Thắng cảnh

Chùa Hương Tích sẵn sàng mùa lễ hội

Kéo dài từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch, lễ hội chùa Hương (Thiên Lộc – Can Lộc) là một trong những điểm thu hút nhiều khách hành hương những ngày đầu xuân. Thời gian này, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Năm 2015, Hà Tĩnh mở đầu năm du lịch tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn) nên lễ khai hội chùa Hương sẽ không tổ chức vào ngày mùng 6/1 (âm lịch) như mọi năm mà vào thứ 7, mùng 10/1 (âm lịch) để du khách có thời gian ăn tết và thảnh thơi đi lễ chùa. Ngoài lễ khai hội, tại chùa Hương còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ – thể thao như: giải đấu vật cấp tỉnh; kéo co, chọi gà cấp huyện; hội diễn dân ca ví, giặm… Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức cùng nhân dân khẩn trương thực hiện với mục đích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông thuận lợi, vệ sinh môi trường.

Chùa Hương sẵn sàng mùa lễ hội

Du khách thập phương về chùa Hương mùa lễ hội

Để phục vụ tốt công tác lễ hội, năm 2014, BQL Khu di tích chùa Hương đầu tư hơn 1 tỷ đồng để tu sửa đường giao thông và mở tuyến đường điện dài hơn 5 km lên đến nền Trang Vương. Tại nền Trang Vương, Tập đoàn An Viên và Vingroup cũng tài trợ gần 50 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo chùa Thượng. Tại khu vực bến thuyền, BQL tiến hành giải phóng mặt bằng và mở rộng tuyến đường xuống bến nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, tránh xảy ra tình trạng chen lấn như những năm trước. Việc đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng còn tạo điều kiện chuẩn bị triển khai dự án “Hạ tầng du lịch phục vụ phát triển toàn diện” do Ngân hàng Châu Á (ADB) tài trợ trong năm 2015.

Những năm trước, hệ thống ki-ốt “mọc” lên bừa bãi nay đã được BQL quy hoạch lại. Theo đó, trên tuyến đường xuống ga cáp treo, Ban Tổ chức cho xây dựng 13 ki-ốt bán hàng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng để di dời các ki-ốt, tạo hành lang thông thoáng, cảnh quan quang đãng khi đi lễ chùa. Từ năm 2015, BQL Khu di tích chùa Hương còn tăng cường 30 thùng rác; đồng thời, thành lập đội vệ sinh môi trường trong dịp lễ hội để góp phần đem lại cảnh quan văn minh, sạch đẹp và tạo điều kiện tốt nhất cho du khách trẩy hội.

Chùa Hương sẵn sàng mùa lễ hội

Việc đưa cáp treo vào sử dụng tại chùa Hương đã làm tăng lượng du khách

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài – Trưởng phòng VHTT huyện Can Lộc cho biết: “Năm 2014, đã xảy ra án mạng tại chùa Hương ngay trong những ngày đầu khai hội, nên năm nay, Ban Tổ chức xác định việc tăng cường công tác quản lý lễ hội là ưu tiên hàng đầu. Tại 4 điểm chốt chính: cổng ra vào, bến thuyền, ga đi và ga đến cáp treo, chùa chính, chúng tôi cho lắp đặt hệ thống camera theo dõi và phân công lực lượng công an cắm chốt. Ban Tổ chức cũng đã bổ sung 1 thuyền lớn và trang bị hơn 600 áo phao nhằm đảm bảo an toàn cho du khách”. Cũng theo Trưởng phòng VHTT huyện, trong những ngày này, các hộ kinh doanh buôn bán, chủ đò vận chuyển khách đã được BQL Khu di tích chùa Hương tổ chức tập huấn và thông qua một số quy định cụ thể nhằm phục vụ tốt mùa lễ hội. Ngoài ra, BQL còn tổ chức tập huấn và cấp thẻ hành nghề cho đội ngũ thầy cúng với 20 người nhằm đảm bảo mùa lễ hội diễn ra trang nghiêm.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương năm 2015 cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện tốt nhất để du khách về trẩy hội, thưởng ngoạn thắng cảnh “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Với những cố gắng của Ban Tổ chức trong công tác chuẩn bị, hy vọng Khu di tích chùa Hương sẽ tiếp tục đón trên 15 vạn lượt khách trong mùa lễ hội năm nay.

Giá vé được UBND tỉnh quy định bổ sung mức thu năm 2015: phí tham quan người lớn 20.000 đồng/lượt, trẻ em 10.000 đồng/lượt; phí trông giữ ô tô loại 4-7 chỗ 20.000 đồng/lượt, trên 7 chỗ 30.000 đồng/lượt; xe máy ban ngày 3.000 đồng /lượt, xe đạp 1.000 đồng/lượt; phí đò dọc 10.000 đồng/lượt.

Phan Trâm – Thúy Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP