Pháp luật

Chủ nợ bị chém tử vong trong chòi rẫy

Sau khi gây án, Mỹ bỏ trốn rồi bị bắt trong một nghĩa trang.

Ngày 4-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ tại Bình Phước), nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra hai hôm trước.

Sau hai ngày bỏ trốn, Mỹ đã bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Minh Ngọc

Theo điều tra ban đầu, Mỹ nợ tiền của anh Nguyễn Văn T. và ngày 2-7, anh T. đến chòi rẫy của Mỹ ở xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng) để đòi tiền.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xô xát, Mỹ dùng dao chém nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân tử vong.

Chòi rẫy nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Minh Ngọc

Sau khi gây án, Mỹ bỏ trốn và đến ngày 4-7 thì bị cơ quan công an bắt giữ trong khu vực nghĩa trang của xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: LÊ ÁNH-MINH NGỌC

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP