Xã hội

Chồng bỏ sang nhà bạn, vợ ôm con nhỏ lên mái nhà định tự tử

Do mâu thuẫn tình cảm gia đình, người mẹ ôm con trai lên nóc nhà định tự tử, may mắn được Công an huyện Đông Anh cứu giúp.

Các đội nghiệp vụ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đứng dưới vận động, khuyên giải đã kịp thời cứu 2 mẹ con có ý định tự tử

Ngày 2/7, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận, các đội nghiệp vụ của Công an huyện đã kịp thời cứu được 2 mẹ con định tự tử trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 30/6, Công an huyện Đông Anh nhận được tin của quần chúng nhân dân về việc có 2 mẹ con định nhảy từ mái nhà tự tử tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngay sau đó, Công an xã Võng La, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Đội CSGT - trật tự đã triển khai lực lượng phối hợp với người dân tại đây kịp thời tuyên truyền, vận động.

Đến 2h ngày 1/7, lực lượng Công an huyện đã giải cứu an toàn chị D.Q (SN 2001; quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; hiện đang tạm trú tại: Thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh) và cháu H.Đ.M.Đ (SN 2020, là con trai chị Q).

Qua xác minh, do mâu thuẫn vợ chồng, tối ngày 30/6, chồng chị Q bỏ đi sang nhà bạn nên chị Q bế theo con trai, cầm dao trèo lên mái nhà cấp 4 định tự tử. Dù được nhiều người dân khuyên bảo, giải thích nhưng chị Q không nghe.

Sau khi được giải cứu sức khỏe cháu bé bình thường, chị Q bị ngất được xe cấp cứu 115 đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu, hiện đã bình phục bình thường. Lực lượng công an đã bàn giao chị Q cho gia đình để chăm sóc.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP