Xã hội

Cháy dữ dội cạnh xưởng phế liệu ở Bình Chánh

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan sang khu vực rừng phòng hộ...

Trưa 12-4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra gần nơi để phế liệu của một cơ sở tái chế nhựa ở huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khi các công nhân đang làm việc tại cơ sở tái chế nhựa Song Đất nằm trên đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai thì phát hiện khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại khu đất cạnh cơ sở nên hô hoán.

Cháy lớn tại bãi để phế liệu ở khu vực xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh vào trưa 12-4. Ảnh: H.TÂM

Tuy nhiên, do nắng nóng, gió mạnh, lửa gặp vật liệu dễ cháy nên bùng phát dữ dội. Công nhân, công an xã đã nỗ lực cứu hỏa nhưng thiếu hiệu quả.

Lực lượng PCCC huyện Bình Chánh sau đó nhanh chóng huy động nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa, ngăn chặn cháy lan sang khu vực rừng phòng hộ và các kho xưởng xung quanh.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt hỏa hoạn. Ảnh: H.TÂM

Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước để làm nguội hiện trường.

Theo cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, vụ hỏa hoạn trên xuất phát từ khu đất cạnh bãi phế liệu đã bị cháy cách đó không lâu, có khả năng do người dân vô tình đốt rác gây cháy.

Tác giả: NGUYỄN TÂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP