Xã hội

Cây xanh bật gốc đè trúng 2 mẹ con đang đi xe, bé gái 8 tuổi tử vong

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm cây xanh bật gốc ngã đè 2 mẹ con đang chạy xe máy ngang qua.

Đến sáng 14/10, bé gái Lê Nguyễn Bảo Ngọc (8 tuổi, học sinh lớp 2) đã tử vong tại bệnh viện huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Người mẹ bị thương gãy chân đang được điều trị.

Thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, khoảng 16h ngày 13/10, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (41 tuổi, ngụ ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) chạy xe gắn máy chở con là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đi trên đường tỉnh 827C.

Cây xanh bật gốc ngã đè 2 mẹ con đang chạy xe máy ngang qua làm con tử vong, mẹ bị gãy chân. Ảnh minh họa

Khi đến đoạn thị trấn Tầm Vu, bất ngờ trời đổ mưa kèm theo gió giật mạnh, một cây xanh to ven đường bị bật gốc ngã xuống đè trúng.

Cả hai mẹ con bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Bảo Ngọc không qua khỏi do vết thương quá nặng ở phần ngực, người mẹ đang điều trị tại bệnh viện do gãy chân.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP