Thế giới

Cận cảnh nơi vừa xảy ra đụng độ giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ

Bốn lính Ấn Độ và 7 lính Trung Quốc bị thương trong một cuộc đụng độ liên quan tới khoảng 150 binh sĩ của cả hai bên tại đèo Naku La, bang Sikkim của Ấn Độ.

Theo Hindustan Times, quân đội Ấn Độ xác nhận, xung đột giữa binh sĩ nước này và Trung Quốc nổ ra hôm 9/5.

Ảnh AP

Các cuộc đối đầu giữa binh sĩ hai nước dọc theo biên giới tranh chấp không phải hiếm song đây có lẽ là lần đầu tiên xảy ra ở đèo Naku La, tướng Ấn Độ Vinod Bhatia cho hay.

Vị tướng này cho biết, các cuộc đối đấu giữa binh lính hai nước ngày càng tăng do hai bên tuần tra biên giới nhiều hơn vì cơ sở hạ tầng đã được cải thiện, đường sá thuận tiện hơn.

Ảnh Trip Advisor

Ảnh Trip Advisor

Trung Quốc và Ấn Độ đã có những bất đồng về biên giới từ lâu và từng xảy ra giao tranh giữa hai nước vào năm 1962.

Đèo Naku La nối bang Sikkim của Ấn Độ với Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Con đèo này nằm ở độ cao 4.310m trên mặt nước biển. Ở phần Ấn Độ, đèo dài 54m, chỉ có công dân Ấn Độ mới có thể tham quan đèo này, sau khi xin được giấy phép ở Gangtok.

Tấm biển ghi lại thông tin về vụ đụng độ ở đèo Naku La (Nathula) năm 1967

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP