Xã hội

Cán bộ công an uống rượu tông chết người bị đình chỉ công tác

Trịnh Đình Nam, cán bộ công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) bị đình chỉ công tác 30 ngày do uống rượu bia rồi gây tai nạn khiến một người chết.

Chiều 7/10, tại Hội nghị giao ban báo chí định kì tháng 9, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ tai nạn ngày 20/9 do cán bộ công an phường Nghĩa Phú là Trịnh Đình Nam (32 tuổi) gây ra.

"Nguyên nhân được xác định là Nam cầm lái sau khi đã sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn làm anh Dương Đình Hưng thiệt mạng. Công an thị xã Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nam để phục vụ điều tra", đại diện công an Đắk Nông nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, vận động gia đình nạn nhân cho khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý và thống nhất nhận đền bù 400 triệu đồng từ ông Nam.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 20/9 tại đường Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Phú. Cán bộ công an Trịnh Đình Nam lái ô tô đi không đúng phần đường, không làm chủ được tay lái nên đã tông vào anh Dương Đình Hưng, người đang ngồi trên xe máy bên đường.

Tiếp đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào xe máy khác đang dựng trước hiên nhà dân rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn làm anh Nam bị thương nặng, còn anh Hưng thiệt mạng.

Anh Hưng đến từ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là công nhân thi công đường dây truyền tải điện tại thị xã Gia Nghĩa.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP