Trong nước

Cẩm Xuyên vinh danh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trong đó, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đạt được kết quả toàn diện, rõ nét. Các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được gắn với  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh”.

Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2010 – 2015, vinh danh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020.
Xuyên suốt chủ đề “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”, 5 năm qua huyện Cẩm Xuyên đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện với nội dung phong phú, đạt hiệu quả thiết thực và đã xuất hiện nhiều điển hình người tốt việc tốt, nhiều mô hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã tạo được động lực phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Cán bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên trong giai đoạn 2010 – 2015, huyện Cẩm Xuyên đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,6%.

130 tập thể và cá nhân điển hình được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Cẩm Xuyên, giai đoạn 2010 – 2015.

Đến nay, Cẩm Xuyên đã hiện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 7 tiêu chí, xây dựng  115 mô hình cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; kết cấu hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn thực sự đổi thay; văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Tại Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2010 – 2015, huyện Cẩm Xuyên đã vinh danh 132 tập thể và cá nhân điển hình tiểu biểu, bầu 17 đại biểu đi dự Hội nghị thi đua yêu nước điển hình toàn Tỉnh sắp tới và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020, phấn đấu xây dựng huyện Cẩm Xuyên sớm trở thành huyện nông thôn mới.

CTV Hồng Phượng/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP