Tin trong nước

Bộ Quốc phòng: 9 thành viên CASA-212 đều hy sinh

Tàu Cảnh sát biển tham gia tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212.

 Tàu Cảnh sát biển tham gia tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212.

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay SU-30MK2 và CASA-212, diễn ra chiều nay tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – thông tin, Bộ Quốc phòng xác định cả 2 máy bay đều bị rơi. Máy bay Su-30 rơi ở phía Đông Bắc đảo Mắt (Nghệ An), máy bay CASA-212 rơi tại vị trí cách khoảng 30km phía Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 5km.

Với máy bay SU-30, chúng ta cứu được phi công Nguyễn Hữu Cường, phi công Trần Quang Khải hy sinh.

Với vụ tai nạn máy bay CASA-212, xác định cả 9 thành viên phi hành đoàn đều đã hy sinh.

Hiện lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều thi thể phi hành đoàn CASA – 212 và vớt được được nhiều vật thể liên quan đến máy bay CASA – 212.

Thông tin từ phóng viên Dân trí, sáng nay 24/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm hai thi thể đang trôi dạt trên biển, nghi là thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212.

Đến 11h trưa nay, ngày 24/6, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên tàu HQ-926 đã tiến hành trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA-212.

Một số thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xác định danh tính.

Ngày hôm qua (23/6), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay có ghi rõ số hiệu 8983. Cũng tại khu vực tìm kiếm, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một số thi thể, được xác định là thành viên của phi hành đoàn Casa-212.

Tin từ huyện đảo Bạch Long Vĩ chiều nay (24/6) cho biết, toàn bộ các tàu cá của ngư dân được huyện đảo huy động tham gia tìm kiếm Casa 212 ngay từ những ngày đầu đã trở về đảo sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm trên biển. Đích thân Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Đỗ Đức Hòa đã gặp gỡ, biểu dương những ngư dân này.

Phạm Hải Sâm
Ông Đỗ Đức Hòa gặp gỡ, biểu dương những ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Phạm Hải Sâm

Tuấn Hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP