Pháp luật

Bị vây bắt, con bạc "phi thân" từ tầng 2 xuống đất hòng trốn thoát

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại khu vực giáp ranh địa bàn 3 huyện, TP của tỉnh.

Các con bạc bị bắt giữ. Ảnh: Infonet


Theo thông tin trên Infonet, trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện địa bàn giáp ranh giữa xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành), xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) và xã Tam Đại (huyện Phú Ninh) xuất hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa quy mô lớn.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức, thu hút nhiều con bạc từ địa phương khác đến tham gia.

Khoảng 23h30 ngày 11/1, nhiều mũi trinh sát bí mật tiếp cận, đột kích vào nhà của Lương Duy Khánh (SN 1976, thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc) và bắt quả tang 31 đối tượng (7 nữ, 24 nam) sát phạt dưới hình thức xóc đĩa trên tầng 2.

Bị vây bắt, một số con bạc đã nhảy từ tầng 2 xuống đất và mái nhà người dân xung quanh hòng tẩu thoát tuy nhiên sau đó nhanh chóng bị tóm gọn.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc là 11,3 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa, 4 con vị, 1 tấm bạt, 1 bàn sico, thu trên người đối tượng 24,2 triệu đồng, 27 điện thoại di động, 5 xe máy và 3 xe ô tô.

Kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên do Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1990, trú xã Tam Ngọc) cùng 6 đối tượng khác đứng ra tổ chức, trong đó Hoà là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Mỗi ngày, sòng bạc này thu hút từ 30 đến 50 con bạc từ nhiều địa phương tới tham gia, tiền xâu thu của mỗi con bạc từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Các đối tượng cũng bố trí cảnh giới dày đặc, phương tiện của con bạc gửi rải rác, cách xa địa điểm tổ chức nhằm tránh sự chú ý của người dân.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 14/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này mới triệt phá đường dây đánh bạc lô đề có quy mô lớn, với số tiền giao dịch mỗi ngày trên 200 triệu đồng trên địa bàn TP.Hà Giang.

Theo đó, vào hồi 18h35 ngày 13/1, lực lượng CSHS phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của 5 đối tượng gồm: Vũ Xuân Toàn (SN 1983, trú tại tổ 13, phường Minh Khai); Phạm Thái Quang (SN 1985, trú tại tổ 15, phường Minh Khai); Đào Thị Huệ (SN 1974, trú tại tổ 8, phường Quang Trung); Hoàng Thị Vàng (SN 1981, trú tại tổ 6, phường Quang Trung) và Đỗ Tiến Quyền (SN 1975, trú tại tổ 3, phường Ngọc Hà) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 6 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Ngọc Thìn (SN 1975, trú tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi); Đỗ Thị Giang (SN 1982, trú tại tổ 3 phường Ngọc Hà); Nguyễn Đức Hạnh (SN 1977, trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên); Phạm Văn Dương (SN 1980, trú tại tổ 01, phường Nguyễn Trãi); Đỗ Thị Diễm (SN 1984, trú tại tổ 7, phường Quang Trung) và Phạm Văn Thắng (SN 1982, trú tại tổ 11, phường Minh Khai) thuộc TP.Hà Giang.

Tiến hành khám xét và bắt quả tang, lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 22 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 máy tính cộng số, 4 xe ô tô các loại, 14 quyển sổ ghi chép thông tin giao dịch, 2 thẻ ngân hàng và số lượng tiền mặt trên 700 triệu đồng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề từ đầu năm 2021 đến nay, với số tiền giao dịch mỗi ngày trên 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: đánh bạc , Quảng Nam , bắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP