Xã hội

Bé trai bị cô ruột dùng gậy đánh liên tiếp vào ngực và lưng

Ngày 17/7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã An Cư (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã nhận được đơn tố cáo về việc bé trai bị cô ruột bạo hành và đã giao cho Công an xã xử lý theo thẩm quyền.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1981, thường trú tại ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), khoảng 15 giờ ngày 13/7, con trai bà là N.T.H. (sinh ngày 17/10/2006) đang ở tại nhà cùng bà nội. Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (cô ruột của H.) từ xa đi vào và nói “má nhìn thằng đó nó liếc con kìa”.

Sau đó, cháu H. có lời qua tiếng lại với bà Thoa và bị bà Thoa cầm khúc cây (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực, vào lưng.

Thương tích trên người cháu H.

Cháu H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, cháu H. bị tổn thương nông tác động nhiều vùng trên cơ thể (đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng) khai do bị đánh.

Giấy chứng nhận thương tích

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Thành Nhớ

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: cô ruột , Bạo hành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP