Hương Khê

Bắt xe tải ngang nhiên chở gỗ lậu từ Hà Tĩnh sang Nghệ An

Đang vận chuyển một lượng lớn gỗ tròn từ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sang Nghệ An thì bất ngờ xe tải do tài xế Lê Danh Hậu (SN 1982) điều khiển đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tin nhanh từ Đội cảnh sát giao thông đường mòn Hồ Chí Minh (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 chiếc xe tải chở hơn 30 khúc gỗ tròn không rõ nguồn gốc và giấy tờ hợp pháp.

Theo đó, vào khoảng 16h, ngày 1/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường mòn HCM, thuộc địa phận huyện Thanh Chương (Nghệ An), tổ công tác Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh đã bất ngờ phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 37C 024.46 do tài xế Lê Danh Hậu (SN 1982), trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, tổ công tác đã phát hiện trên xe chở một lượng lớn gỗ tròn.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hậu đã không cung cấp được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tại chỗ và bàn giao tang vật cho Hạt kiểm lâm Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tài xế Hậu khai nhận, sau khi bốc xếp số gỗ trên tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Hậu đã vận chuyển ra huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi xe đi đến địa phận huyện Thanh Chương thì bất ngờ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

 hatinh24h

Số gỗ vi phạm đã bị lực lượng chức năng thu giữ và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm đếm, xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ 31 khúc gỗ tròn thuộc nhóm VIII.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hải An / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP